Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ

Nhóm phóng viên| 12/11/2022 06:26

(HNM) - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3662/UBND-NC (ngày 3-11-2022) về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn thành phố. Triển khai thực hiện công văn, cơ quan chức năng và các quận, huyện, thị xã của Hà Nội đã chủ động vào cuộc, nỗ lực làm tốt công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân.

Người dân giao nộp vũ khí tại điểm thu hồi của Công an quận Hoàn Kiếm. Ảnh: An Huy

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội:
Tập trung tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn phức tạp

Từ Công văn số 3662/UBND-NC của UBND thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân những quy định, hậu quả, tác hại và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ. Trong đó, tập trung tuyên truyền tại địa bàn trọng điểm còn tồn đọng nhiều vũ khí, vật liệu nổ do chiến tranh để lại và địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Bên cạnh đó, Công an thành phố sẽ vận động toàn dân giao nộp, thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; không để tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý, để xảy ra các vi phạm pháp luật nghiêm trọng về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng:
 Đẩy mạnh công tác phối hợp trong kiểm tra, phòng ngừa hành vi vi phạm

Quận Thanh Xuân xác định, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tình trạng vi phạm về chế tạo, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo có thể diễn biến phức tạp. Vì vậy, quận tăng cường nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên từng địa bàn, lĩnh vực; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng để kiểm tra, phòng ngừa các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Quận kêu gọi người dân chấp hành nghiêm quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép, tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Quang Trung:
Yêu cầu hộ kinh doanh cam kết không sản xuất, buôn bán trái phép vật liệu nổ

Triển khai thực hiện Công văn số 3662/UBND-NC của UBND thành phố Hà Nội, huyện Ba Vì tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiểu, chấp hành nghiêm túc quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; yêu cầu các xã, thị trấn tổ chức cho cơ quan, trường học, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Huyện cũng đã chỉ đạo lực lượng công an tham mưu với cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Bà Nguyễn Hải Yến, chung cư Home City, 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy:
Mỗi người dân, mỗi gia đình cần nêu cao tinh thần cảnh giác

Theo tôi, mỗi người dân, mỗi gia đình cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự xem mình là “tai mắt” của lực lượng chức năng, phát hiện kịp thời các trường hợp tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ. Bởi đây là những hành vi nguy hiểm, có nguy cơ gây hại trực tiếp đến sức khỏe, an toàn của người vi phạm và cộng đồng. Khi mỗi người đều có ý thức giữ gìn, nâng cao cảnh giác, chắc chắn những đối tượng phạm pháp sẽ phải chùn tay. Mặt khác, rất mong lực lượng chức năng thường xuyên rà soát, lập danh sách đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để có biện pháp tuyên truyền, răn đe và đấu tranh, xử lý.

Anh Nguyễn Quốc Huy, ngõ 52 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên:
Nhân rộng các mô hình hiệu quả trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm

Để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…, lực lượng công an cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cũng như các chế tài xử lý có liên quan, trong đó tập trung phổ biến phương thức, thủ đoạn mới. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.