Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường nguồn lực triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Hà Phong| 01/03/2023 07:01

(HNM) - Sau 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, nguồn lực thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường. Đến nay, cả nước có 26.731 báo cáo viên pháp luật và 141.936 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, tăng 4.557 báo cáo viên pháp luật và 34.344 tuyên truyền viên pháp luật so với năm 2013. Một số ngành còn xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật. Cả nước hiện có 18.698 báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật là người dân tộc. Kinh phí dành cho công tác tuyên truyền đã được bố trí ổn định và nhìn chung năm sau cao hơn năm trước.

Hầu hết các địa phương đã ban hành nghị quyết của HĐND hoặc quyết định của UBND cấp tỉnh quy định về kinh phí bảo đảm cho nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ đó, tạo nền tảng để tạo lập khung khổ pháp lý đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng có chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần bảo đảm quyền được thông tin pháp luật, hình thành thói quen chủ động học tập, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, đưa pháp luật đi vào cuộc sống.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường nguồn lực triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.