Chính trị

Tăng cường khối đại đoàn kết, tiếp tục xây dựng tổ dân phố văn minh

Hiền Phương 06/11/2023 - 21:42

Tối 6-11, cán bộ và nhân dân Tổ dân phố Trung 7, phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 và kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).

Dự ngày hội có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm.

vn(1).jpg
Nhân dân tổ dân phố Trung 7, phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết.

Tổ dân phố Trung 7 có 638 hộ dân, hơn 3.000 nhân khẩu, người dân chủ yếu sống bằng nghề trồng hoa. Từ nhiều năm nay, với việc mạnh dạn đưa nhiều giống hoa mới và áp dụng khoa học học kỹ thuật vào sản xuất, mức thu nhập của các hộ dân đã tăng cao, tỷ lệ hộ giàu ngày một tăng, năm 2023 khu dân cư không có hộ nghèo.

Ban Công tác Mặt trận đã vận động và thành lập mô hình “Ban Công tác Mặt trận cùng tôn giáo chung tay xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp”; phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố và các chi hội đoàn thể thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 100% hộ dân cam kết thực hiện xây dựng tổ dân phố “Sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh, an toàn, tự quản”; 623/628 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa, qua bình xét 606 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (tỷ lệ 94,98%), tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa năm 2023. Tổ dân phố đã huy động nhân dân đóng góp được 30,5 triệu đồng, xây dựng gờ giảm tốc tại đầu các tuyến ngõ; xây dựng gần 2km đường ngõ phố trong khu dân cư...

db.jpg
Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố Trung 7.

Năm 2024, tổ dân phố Trung 7 phấn đấu đạt tỷ lệ gia đình văn hóa 95%; duy trì đạt “Tổ dân phố văn hóa”; vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử nơi công cộng; thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không vi phạm các nội dung trong quy ước của Tổ dân phố; ứng xử có văn hóa trong giao tiếp, trong quan hệ giữa cá nhân, giữa các hộ gia đình với nhau...; làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật và duy trì hoạt động có hiệu quả Tổ hòa giải.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh, để tiếp tục lập thành tích chào mừng các sự kiện đặc biệt trong năm 2024, chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các hộ gia đình cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung sức, đồng lòng, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện tốt việc tự quản; phát huy dân chủ, đóng góp ý kiến, cùng nhau xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng Tổ dân phố ngày càng phát triển, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”. Bên cạnh đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia giám sát, đóng góp xây dựng cơ sở vững mạnh...

tang-qua.jpg
Lãnh đạo thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng quà các hộ dân Tổ dân phố Trung 7.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải đã trao quà tặng tổ dân phố Trung 7; 10 gia đình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. 10 gia đình văn hóa tiêu biểu, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thành phố và quận Bắc Từ Liêm tặng quà.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường khối đại đoàn kết, tiếp tục xây dựng tổ dân phố văn minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.