(HNM) - Thủ tướng mới đắc cử của Ô-xtrây-li-a Kê-vin Rút sẽ công bố danh sách nội các mới vào cuối tuần này, sau khi Công đảng của ông có cuộc họp kín trong ngày hôm nay (29-11) và tuyên thệ nhậm chức ngay sau đó.
Ông Kê-vin Rút, người sẽ là thủ tướng mới của Ô-xtrây-li-a, cùng vợ vui mừng chiến thắng. Ảnh: AP
Ông K. Rút và Công đảng đã giành chiến thắng áp đảo trước liên đảng Tự do - Quốc gia cầm quyền của Thủ tướng Giôn Hô-uốt trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang Ô-xtrây-li-a hôm 24-11 vừa qua, với 83 ghế, trong khi liên đảng Tự do-Quốc gia cầm quyền của ông Hô-uốt chỉ giành được 58 ghế. Chiến thắng này đã đem lại lợi thế lớn cho tân Thủ tướng K. Rút cũng như Công đảng khi thực thi chính sách cải cách kinh tế trong nhiệm kỳ lãnh đạo của ông. Đây được xem là bước khởi đầu mới của Ô-xtrây-lia, với những thay đổi lớn về chính sách so với thời kỳ lãnh đạo 11 năm của cựu Thủ tướng G.Hô-uốt.
Phát biểu sau khi giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, ông K. Rút đã cam kết tăng cường quan hệ giữa Ô-xtrây-li-a với các quốc gia đồng minh và đoàn kết đất nước. Ông khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục hợp tác với các nước trên thế giới giải quyết những thách thức lớn toàn cầu. Trong đó đáng chú ý là cam kết rút 550 lính Ô-xtrây-li-a tại I-rắc về nước và ký Nghị định thư Ki-ô-tô về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Đây là hai vấn đề quan trọng hàng đầu được dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm trong chiến dịch tranh cử vừa qua ở Ô-xtrây-li-a cũng như sau khi ông Kê-vin Rút lên nắm quyền. Động thái này là sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Ô-xtrây-li-a, được dự đoán sẽ tác động đến mối quan hệ đồng minh với Mỹ.
Chính sách đối nội là một trong những yếu tố quyết định giúp ông K. Rút giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua. Chính vì vậy, ngay sau khi đắc cử, ông đã cam kết tăng đầu tư cho các dự án trong lĩnh vực giáo dục và y tế; thu hẹp tiến trình cải cách công nghiệp do ông Hô-uốt khởi xướng bị đánh giá là “thiên vị” giới chủ; đồng thời bảo vệ sự công bằng cho người dân trong lĩnh vực việc làm và quan tâm đến quyền lợi của thổ dân. Ông Kê-vin Rút tuyên bố sẽ bổ nhiệm Phó Chủ tịch Công đảng, bà Giu-li-a Gi-lác làm nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Ô-xtrây-li-a. Bên cạnh đó, ông Kê-vin Rút còn cam kết đầu tư nhiều hơn cho các trường học và sửa đổi các luật cải cách công nghiệp được cho là trao cho giới chủ quá nhiều quyền lực.
Tân Thủ tướng Kê-vin Rút, một cựu quan chức ngoại giao 50 tuổi, trẻ hơn ông Giôn Hô-uốt gần 20 tuổi, đang đưa ra kỳ vọng trong chính sách của mình để “viết một trang mới trong lịch sử dân tộc”. Ông cam kết sẽ trở thành vị Thủ tướng của mọi người dân Ô-xtrây-li-a, có khả năng tiếp tục đưa nền kinh tế đất nước phát triển. Tuy nhiên, việc thực thi chính sách mới của ông K. Rút sẽ gặp không ít khó khăn trong bối cảnh phe bảo thủ đang chiếm đa số tại Thượng viện cho đến cuộc bầu cử vào tháng 7-2008. Mặc dù Công đảng đã có kế hoạch thương lượng với một số đảng nhỏ trong Thượng viện nhằm tìm lợi thế, song để đạt được điều này không hề đơn giản.
Cam kết nhanh chóng rút 550 quân chiến đấu Ô-xtrây-lia khỏi I-rắc của tân Thủ tướng K. Rút là một trong những mối quan tâm hàng đầu của dư luận thế giới vì cam kết này sẽ ít nhiều tác động đến tương quan lực lượng “chiến trường” I-rắc do Mỹ chỉ huy. Mặc dù ông K. Rút khẳng định Ô-xtrây-li-a sẽ duy trì quan hệ liên minh với Mỹ, song nhiều người không khỏi quan ngại quan hệ giữa hai nước bị ảnh hưởng khi cam kết trên được thực thi. Tuy nhiên, lời chúc mừng nhanh chóng từ người đứng đầu Nhà Trắng với khẳng định mong muốn tiếp tục “mối quan hệ lịch sử” Mỹ - Ô-xtrây-li-a ngay sau khi ông K. Rút đắc cử đã xua tan mối quan ngại này và cho thấy, quan hệ đồng minh chiến lược giữa hai nước sẽ vẫn tiếp tục được duy trì.
Tuấn Minh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.