Tốt nghiệp với điểm trung bình GPA 3,93/4, Đào Thị Thu An, lớp CQ60/08.01, Khoa Tài chính quốc tế, Học viện Tài chính - nữ sinh đam mê nghiên cứu khoa học trở thành một trong những sinh viên xuất sắc toàn khóa 2022-2026 được vinh danh.
Thử sức với nghiên cứu khoa học từ năm thứ hai
Với Đào Thị Thu An, quyết định làm nghiên cứu khoa học bắt đầu từ mong muốn thử sức và trải nghiệm với một cách học khác: Đưa những kiến thức trên giảng đường để tìm hiểu, ứng dụng vào thực tiễn.

Năm thứ hai đại học, khi nền tảng chuyên môn còn non và kinh nghiệm nghiên cứu gần như chưa có, Thu An quyết định bắt tay vào đề tài đầu tiên. Thời điểm đó, việc đọc tài liệu, xác định vấn đề, lựa chọn phương pháp nghiên cứu, triển khai đề tài… đều là những việc mới mẻ và đặt ra nhiều khó khăn.
Thay vì dừng lại, Thu An chọn cách vừa nghiên cứu vừa học hỏi. Tài liệu chưa hiểu thì đọc lại, vấn đề chưa rõ thì tìm thêm nguồn tham khảo; khi gặp vướng mắc, em chủ động hỏi thầy cô hoặc kết nối, trao đổi với các anh chị khóa trước.
Có những lần kết quả chưa như mong muốn, Thu An xem đó là cơ hội để nhìn lại cách làm rồi sửa từng phần. Qua mỗi lần thử sức, em hiểu hơn cách tiếp cận một vấn đề theo hướng có hệ thống; từ đó dần tự tin hơn, đồng thời nhận ra rằng mình có thể tiến bộ nếu kiên trì vượt khó.
Lên năm thứ ba, thứ tư đại học, Thu An tiếp tục lựa chọn các đề tài có yêu cầu ngày càng cao để nghiên cứu. Trong lĩnh vực tài chính quốc tế, em tìm hiểu nhiều vấn đề gắn với thực tiễn, như tác động của tỷ giá đến xuất khẩu thủy sản, tác động của thuế tối thiểu toàn cầu đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)…
Trong đó, “Ảnh hưởng của thuế tối thiểu toàn cầu đến thu hút FDI vào Việt Nam” là đề tài Thu An rất tâm huyết. Theo nữ sinh, đây là chính sách mới được nhiều quốc gia áp dụng, có khả năng tác động trực tiếp đến môi trường đầu tư và khả năng thu hút FDI của Việt Nam.
Trong 4 năm học tại Học viện Tài chính, Thu An được khen thưởng sinh viên xuất sắc trong 7 kỳ liên tiếp; giành giải Nhất nghiên cứu khoa học Khoa Tài chính quốc tế, giải Ba nghiên cứu khoa học cấp Học viện cùng năm (năm học 2023-2024), giải Nhì nghiên cứu khoa học Khoa Tài chính quốc tế (năm học 2024-2025). Năm học 2024-2025, Thu An được Giám đốc Học viện Tài chính trao Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. Bên cạnh đó, em còn được tặng Giấy khen của Đoàn Thanh niên về công tác đoàn, hội và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố.
Đừng đợi giỏi mới bắt đầu
Điều Thu An nhận được sau nhiều năm làm nghiên cứu khoa học không chỉ là những giải thưởng mà quan trọng hơn còn giúp em thay đổi cách học, cách tiếp cận một vấn đề và cách nhìn nhận giới hạn của bản thân.

Có những thời điểm vừa phải bảo đảm kết quả học tập, vừa thực hiện đề tài và tham gia các hoạt động khác, Thu An không tránh khỏi áp lực. Sự động viên của gia đình, thầy cô, bạn bè giúp em giữ được nhịp học tập.
Theo Thu An, nghiên cứu khoa học buộc sinh viên phải chủ động hơn trong việc tìm kiếm và kiểm chứng kiến thức. Khi đứng trước một vấn đề chưa có ngay câu trả lời, người học phải biết đặt câu hỏi, tìm thông tin, phân tích đồng thời phải luôn kiên trì, bền bỉ bằng tinh thần quyết tâm cao nhất.
Sự đồng hành của giảng viên cũng giúp Thu An có thêm điểm tựa. “Các thầy cô Khoa Tài chính quốc tế định hướng đề tài, góp ý phương pháp và theo sát em trong quá trình thực hiện nghiên cứu. Cùng với đó, Học viện Tài chính cũng tạo điều kiện, khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi, hoạt động nghiên cứu để tăng trải nghiệm và hoàn thiện khả năng”, nữ sinh chia sẻ.
Theo Thu An, nếu có cơ hội, tân sinh viên nên thử sức với nghiên cứu và không cần chờ đến khi mình thật giỏi. Có thể bắt đầu từ một vấn đề khiến bản thân tò mò, sau đó học hỏi từng bước và kiên trì hoàn thiện.
Sau khi tốt nghiệp, Thu An định hướng phát triển trong lĩnh vực tài chính - kế toán, đặc biệt trong môi trường doanh nghiệp quốc tế.
Nhận xét về Thu An, Thạc sĩ Trần Lê Thu Hà, giảng viên Bộ môn Tài chính quốc tế, Khoa Tài chính quốc tế, Học viện Tài chính đánh giá cao sự cầu thị, nghiêm túc, chịu khó, trách nhiệm của em; đồng thời tin rằng, những tố chất ấy sẽ giúp tân cử nhân có những bước phát triển vững chắc trong lương lai.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.