Chính trị

Tân binh huyện Đông Anh nô nức lên đường

Hương Ly - Ảnh: Quang Thái 26/02/2024 10:56

Sáng 26-2, huyện Đông Anh long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024. Dự lễ giao, nhận quân có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.

Cùng dự có Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Mặc dù trời mưa, nhưng từ trước 7h, Trung tâm Văn hoá Thể thao huyện Đông Anh đã rộn ràng, nô nức. Hàng nghìn người dân đã đến tiễn các tân binh lên đường.

t2-dai-bieu-.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Đông Anh dự lễ giao nhận quân.

Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Đông Anh gióng trống, đốt đuốc truyền thống mở đầu ngày hội lớn của quân dân trên địa bàn huyện. Năm nay, có 247 người con thân yêu của quê hương Đông Anh anh hùng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

t2-a-kien-.jpg
Bí thư Huyện uỷ Đông Anh Lê Trung Kiên thắp lửa truyền thống.
t2-a-dung-.jpg
Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ giao, nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh, những năm qua, huyện Đông Anh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ với nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để huyện phát triển nhanh, ổn định.

t2-tang-qua-tb-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao quà tặng các đơn vị nhận quân.
t2-tan-binh-.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng các tân binh lên đường nhập ngũ.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao, chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Nhiều chiến sĩ đã phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp. Các chiến sĩ xuất ngũ trở về địa phương đều phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phẩm chất người Công an nhân dân để tiếp tục tham gia công tác, lao động sản xuất.

t2-ld-huyen-tien-tb.jpg
Lãnh đạo huyện Đông Anh tặng hoa chúc mừng các tân binh.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh xúc động chia sẻ: “Trong giờ phút trang trọng, ấm tình quê hương hôm nay, tôi đề nghị các chiến sỹ trẻ hãy nỗ lực, phấn đấu, phát huy truyền thống quê hương Đông Anh anh hùng, tiếp bước cha anh vững vàng trên con đường quân ngũ; luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống, ý chí quyết tâm cao, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

t2-cong-chao-.jpg
Các tân binh lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cũng mong muốn các đơn vị nhận quân quan tâm, giáo dục, rèn luyện, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, trở thành những người vừa hồng, vừa chuyên, trọn nghĩa, vẹn tình với quê hương, đất nước. Đồng chí cũng trân trọng cảm ơn các gia đình đã nuôi dạy những thanh niên ưu tú, vì quê hương, đất nước hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

t2-tan-binh-pb-.jpg

Phát biểu trước giờ lên đường nhập ngũ, tân binh Nguyễn Tuấn Anh (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh) đã bày tỏ niềm xúc động và tự hào được lên đường trong ngày hội tòng quân năm nay; tiếp nối truyền thống văn hóa, cách mạng, anh hùng của quê hương Đông Anh. Thay mặt đồng đội lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hôm nay, tân binh Nguyễn Tuấn Anh hứa sẽ sớm hòa nhập, thích nghi với môi trường đơn vị, không ngại gian khổ, nỗ lực rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân…

t2-tien-tb-.jpg
t2-tb-be-con-.jpg
t2-tbinh-tien-2-.jpg
t2-ca-_-bd-.jpg
Các tân binh tạm biệt người thân trước giờ về đơn vị.

Theo Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Đông Anh Nguyễn Kim Giang, năm 2024, trên 35% tân binh được tuyển chọn có trình độ cao đẳng, đại học và trung cấp. Trong số 247 tân binh, có trên 150 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Hội đồng quân sự huyện Đông Anh cũng đã mở 2 lớp bồi dưỡng chính trị cho 160 công dân.

Để động viên tân binh, cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đã kịp thời khen thưởng, động viên và trao tặng sổ tiết kiệm trị giá từ 3 triệu đồng trở lên với các công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tân binh huyện Đông Anh nô nức lên đường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.