(HNMO)- Trước những thông tin chưa được kiểm chứng về virus cúm A(H1N1) kháng thuốc Tamiflu (Oseltamivir) có thể gây tâm lý lo lắng trong nhân dân, chiều nay (27/7), ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ y tế đã đưa ra khẳng định trên.
(HNMO)- Trước những thông tin chưa được kiểm chứng về virus cúm A(H1N1) kháng thuốc Tamiflu (Oseltamivir) có thể gây tâm lý lo lắng trong nhân dân, chiều nay (27/7), ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ y tế đã đưa ra khẳng định trên.
Trong văn bản gửi các Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ, các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, ông Cường cho biết, dịch cúm virus A H1N1/2009 tại Việt Nam và thế giới đang diễn biếnphức tạp. Cho đến nay, thuốc Tamiflu (Oseltamivir) vẫn là thuốc điều trị nhiễm cúm A có hiệu quả.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến nay, có 3 báo cáo kháng thuốc Tamiflu (Oseltamivir) tại Đan Mạch, Nhật bản và Hồng Kông được ghi nhận.
Tại Việt Nam, theo báo cáo của Viện các bệnh nhiễm trùng và nhiệt đới Quốc gia, hiện chưa có bằng chứng lâm sàng về tình trạng virus cúm A kháng thuốc Tamiflu (Oseltamivir). Tuy nhiên, có một số trường hợp thời gian điều trị bằng Tamiflu (Oseltamivir) kéo dài có thể do tính miễn dịch và tính thải trừ virus chậm của cơ thể.
Đến nay, WHO, Cơ quan Quản lý thuốc Châu Âu (EMEA), Cơ quan quản lý Thuốc và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) chưa có thay đổi nào liên quan đến sử dụng Tamiflu (Oseltamivir) trong phác đồ điều trị cúm A H1N1.
Triệu Hoa
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.