Sau khi Tổng thống Mỹ cho biết đã đạt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam, tâm lý tích cực lan tỏa trên thị trường năng lượng, dòng tiền đầu tư cũng quay lại thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới.
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết lực mua áp đảo trong phiên giao dịch hôm qua đã kéo chỉ số MXV-Index đảo chiều tăng gần 1,5%, lên 2.228 điểm.
Theo ghi nhận của MXV, lực mua áp đảo trên thị trường năng lượng. Trong đó, giá dầu WTI dừng ở mốc 67,45 USD/thùng, tăng 3,06%; giá dầu Brent đang tiến sát tới ngưỡng 70 USD/thùng, chốt phiên ở mốc 69,11 USD/thùng, tăng 2,98%.
Nguyên nhân chính hỗ trợ cho đà tăng của giá dầu đến từ những tín hiệu tích cực từ cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Việt Nam.
Thị trường kim loại trong phiên hôm qua cũng chứng kiến toàn bộ 10 mặt hàng trong nhóm đồng loạt khởi sắc.
Chốt phiên, giá bạch kim kéo dài xu hướng tăng thêm 5,51% lên mức 1.433 USD/ounce, tiếp tục neo ở vùng giá kỷ lục trong gần 11 năm trở lại đây.
Giá các mặt hàng kim loại quý đã tăng trong phiên giao dịch ngày hôm qua sau khi báo cáo việc làm cho thấy số việc làm ở khu vực tư nhân tại Mỹ đã giảm lần đầu tiên trong hơn hai năm, đã thắp lên hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể hạ lãi suất vào tháng 9 tới.
Trên thị trường kim loại cơ bản, giá đồng COMEX tiếp tục duy trì đà tăng ấn tượng khi ghi nhận mức tăng 1,92%, lên 11.458 USD/tấn. Đà tăng của giá đồng tiếp tục được củng cố bởi tâm lý lo ngại gia tăng khi thời hạn áp thuế đối ứng của Washington đang đến gần.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.