Bị cáo Đinh Văn Long, tài xế xe bồn cán nữ sinh 15 tuổi tử vong vào ngày 13-9-2025 khai, sau khi va chạm với nữ sinh, Long nghĩ nạn nhân có thể còn sống và sợ phải bồi thường nên tiếp tục lái xe di chuyển.
Ngày 30-6, Toà án nhân dân Hà Nội xét xử bị cáo Đinh Văn Long (sinh năm 1974, trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Đinh Văn Long là nhân viên lái xe của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng P.C. Ngày 13-9-2025, Long điều khiển xe bồn chở bê tông mang biển kiểm soát 29H-294.xx đi về xã Chuyên Mỹ.
Hơn 9h ngày 13-9-2025, Long lái xe bồn lưu thông đến gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên thì gặp xe máy điện do cháu H.A (sinh năm 2010) cầm lái đi cùng chiều phía sau.
Khi H.A vượt lên từ bên phải đến gần đầu xe bồn thì gặp một ô tô tải đi cắt ngang từ bên trái. Do không làm chủ tốc độ, nữ sinh cùng xe máy điện bị ngã xuống đường ngay trước đầu xe bồn và bị đâm.
Tại phiên toà, chủ tọa công bố lời khai của Đinh Văn Long tại cơ quan điều tra, nội dung nêu rõ, trước khi xảy ra tai nạn, Long lái xe bồn chạy với tốc độ khoảng 40km/h. Khi xe tông trúng nạn nhân, Long cảm nhận được xe va chạm gì đó nhưng nhìn gương chiếu hậu không thấy gì bất thường.
Đi thêm một đoạn, tài xế nhìn lại gương thì thấy có chiếc xe máy đang nằm dưới lốp ô tô, không thấy người đi xe máy đâu. Nghĩ nạn nhân có thể còn sống, Long sợ phải bồi thường nên tiếp tục "vào số 3 rồi lái xe di chuyển". Hậu quả, xe bồn chèn qua nữ sinh với vết chèn kéo dài khoảng 10m.
Thừa nhận nội dung trong cáo trạng là đúng, bị cáo Long trình bày, hôm xảy ra tai nạn, Long lái xe bồn đến khu vực hiện trường ở gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên thì thấp thoáng thấy bóng dáng xe máy điện đi qua.
Sau đó, bị cáo nghe có tiếng động "xoảng" nên đạp phanh theo phản xạ, nhưng phải 4 - 5m xe mới dừng hẳn. Tuy nhiên, Long không xuống xe để kiểm tra hiện trường, mà tiếp tục lái phương tiện đi tiếp. Khi chủ tọa hỏi lý do vì sao không xuống xe để kiểm tra, Long ấp úng không nói.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Bị cáo điều khiển phương tiện gây tai nạn nhưng lo sợ phải đền bù nhiều tiền nên đã tiếp tục lái xe đè lên người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong.
Hành vi của bị cáo là lỗi trực tiếp, cố ý điều khiển xe chèn lên người nạn nhân thể hiện sự mất nhân tính, gây bức xúc trong dư luận do đó cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Do đó, toà tuyên phạt Long án tù 20 năm về tội "Giết người".
Ngoài hình phạt, tòa tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 182 triệu đồng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.