Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tại sao anh ấy ngại nói "Anh yêu em"?

ANHTHU| 14/11/2008 11:35

"Đàn ông đến từ sao Hoả, đàn bà đến từ Sao Kim", đó không phải chỉ là câu nói suông mà thực sự là một sự đúc kết lâu dài phản ánh sự khác biệt rất lớn giữa phái nam và phái nữ. Sự khác biệt này cũng thể hiện rất rõ ràng trong cách thức biểu lộ cảm xúc. Thực tế cho thấy, phái nam luôn khó khăn hơn trong việc bày tỏ cảm xúc của mình so với một nửa còn lại của thế giới. Tại sao vậy?

Lấy ví dụ với 3 từ muôn thủa dễ thương trong tình yêu: Anh yêu em/Em yêu anh. Đối với phụ nữ, nói ra 3 từ này không phải là việc quá khó khăn, thậm chí còn khá dễ dàng. Tuy nhiên với nam giới, để có thể cất lên được 3 từ đó quả thực là một nỗ lực rất lớn.

Tương tự, khi xảy ra cãi cọ, xô sát, phụ nữ thường thích mổ xẻ phân tích vấn đề và bày tỏ rõ cảm xúc sự giận dữ, cáu kỉnh của mình trong quá trình tranh cãi. Đàn ông ngược lại, thường thích bỏ qua giai đoạn tranh cãi và giải quyết những bất đồng của cả hai bằng một nụ hôn dài bất tận hoặc giải quyết trên... giường ngủ.

Tại sao vậy? 3 lý do sau đây có thể lý giải phần nào sự "kiệm lời" ấy của các chàng

. Thuộc tính tự nhiên

Từ khi sinh ra, nam và nữ đã được tự nhiên ban cho những đặc điểm khác biệt, nhiều khi đối lập. Và chính sự khác biệt cả về tâm sinh lý giữa hai giới đã trở thành lực hấp dẫn với cả hai và làm cho mối quan hệ của cả hai trở nên thú vị hơn. Cũng như cuộc sống phải có tình yêu để có hạnh phúc, có chia ly để có khổ đau dằn vặt - Đó mới là cuộc sống, mới tạo nên giá trị, nên sắc màu đa dạng của cuộc sống.

Trở lại vấn đề bày tỏ cảm xúc của hai giới. Thủ phạm trong chuyện này chính là Corpus Callosum, một phần của não có liên hệ mật thiết với bán cầu não trái và bán cầu não phải. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, so với nam giới, ở nữ giới, phần não này lớn hơn. Do đó phụ nữ thường nghĩ và có cảm xúc trong cùng một thời điểm. Trong khi ngược lại, đàn ông thường tách bạch hai thứ này và do đó ngại ngần thể hiện

. Sợ nói sai

Dù không muốn nhưng các đấng tu mi nam tử cũng phải thừa nhận rằng họ chần chừ, miễn cưỡng thể hiện cảm xúc và nói ra điều gì đó chẳng qua là vì họ sợ... nói sai. Phụ nữ thường rất lợi khẩu và có thể thoải mái thể hiện nhưng đàn ông thì ngược lại. Họ cảm giác bị "đe doạ", cảm giác như sẽ bị "hở sườn" khi nói ra một điều gì đó.

Trong phần lớn các trường hợp, đàn ông luôn ngại nếu nói ra cảm xúc của mình họ sẽ bị phụ nữ "bắt" được suy nghĩ trong đầu. Họ sợ nói sai về điều gì đó sẽ đẩy họ vào rắc rối hơn. Thế nên họ im lặng.

Vậy nên nhiệm vụ của bạn trong trường hợp này là đừng chế diễu hay làm bất cứ điều gì khiến anh ấy cảm thấy tệ hơn. Thay vì đó, hãy khuyến khích anh ấy.

. Thích làm hơn nói

Khi chàng trai của bạn mang tới văn phòng bạn một bó hồng rực rỡ, ấy là khi anh ấy muốn nói rằng anh ấy đã nhớ bạn rất nhiều, nghĩ về bạn nhiều và muốn được thấy bạn hạnh phúc. Khi anh ấy nói về một việc đã sắp đặt một kỳ nghỉ dài khoảng 2 tuần cho hai bạn trong mùa hè tới, nghĩa là anh ấy đã lên kế hoạch để gắn bó với bạn trong một thời gian dài. Khi anh ấy tự động mang xe của bạn đi sửa ở tiệm, có nghĩa là anh ấy đang rất lo lắng và quan tâm rất nhiều tới sự an toàn của bạn...

Đó chính là cách bày tỏ cảm xúc của đàn ông: thích hành động hơn là nói. Thích thể hiện sự yêu thương, quan tâm chăm sóc bằng hành động cụ thể hơn là chỉ nói ra bằng lời.

Nếu đã hiểu chàng như vậy, hiểu vì sao chàng chưa thể cất lời yêu với bạn vậy tại sao bạn không vận dụng hết sự tinh tế của mình để nắm bắt được những ý nghĩa của mọi hành động chàng làm cho bạn và từ đó hiểu chàng đang nghĩ gì về bạn, thay vì chỉ ngồi đó và chờ đợi một tuyên bố sẽ còn lâu mới được nói ra?

Theo AWL/VTV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tại sao anh ấy ngại nói "Anh yêu em"?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.