Gần một năm qua, tại khu đất trống ô A4 Khu đô thị Nam Trung Yên, phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) hình thành bãi rác tự phát. Rác thải lưu cữu từ ngày này qua tháng khác, mỗi ngày lại nhiều thêm, chất cao như núi, khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân khu vực.
Theo phản ánh của người dân, phóng viên Báo Hànộimới đã đến tìm hiểu thực tế về bãi rác khổng lồ trên diện tích đất trống rộng hơn 1.000m2 ở ô đất A4 Khu đô thị Nam Trung Yên. Ghi nhận thực tế cho thấy, xung quanh bãi đất trống là khu dân cư với nhiều tòa nhà cao tầng, mật độ cư dân đông đúc. Nơi đây còn liền kề với ba trường học: Tiểu học Nam Trung Yên, Trung học cơ sở Nam Trung Yên, Trung học phổ thông Lương Văn Can.
Hằng ngày, núi rác bốc mùi xú uế khiến không khí trong khu vực luôn đậm đặc mùi rác thải, người dân sinh sống tại khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Ông Nguyễn Thái Hà ở Khu đô thị Nam Trung Yên phàn nàn: "Nhà tôi ở tầng cao, mỗi khi mở cửa là nhìn thấy bãi rác ngày một đầy thêm. Rác lưu cữu lâu ngày vô cùng ô nhiễm. Mùi rác thải theo gió xộc vào nhà nên tôi phải đóng kín cửa suốt ngày đêm".
Chia sẻ nỗi bức xúc này, chị Trần Thị Quyên, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Nam Trung Yên, bày tỏ bất bình: "Từ gần một năm nay, con em chúng tôi hằng ngày phải hít thở bầu không khí ô nhiễm từ núi rác này khiến phụ huynh rất lo lắng cho sức khỏe cũng như môi trường học tập của con em. Không hiểu vì lý do gì mà cơ quan chức năng lại để bãi rác tồn tại như vậy".
Quan sát xung quanh khu vực bãi rác khổng lồ tại ô đất A4 Khu đô thị Nam Trung Yên, phóng viên nhận thấy có nhiều tấm biển có nội dung: Cấm đổ rác. Thế nhưng, người dân khu vực này cho biết, hằng ngày, bãi rác vẫn được chất cao thêm do một số người thiếu ý thức mang đến đổ.
Tìm hiểu thêm, phóng viên được biết ô đất A4 Khu đô thị Nam Trung Yên thuộc diện đất công đã được UBND thành phố Hà Nội thu hồi theo Quyết định số 3744/QĐ-UBND ngày 28-7-2021. Khu đất này cùng với các ô đất A3/NO và A5/NO2 được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội quản lý và lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất.
Tuy nhiên, việc chậm triển khai phương án đấu giá và sử dụng đất hiệu quả đã khiến khu đất bị bỏ hoang, trở thành nơi đổ rác tự phát. Đặc biệt, từ sau cơn bão số 3 (bão Yagi) năm 2024, ô đất A4 còn bị biến thành nơi tập kết cây xanh gãy đổ. Nhiều người dân thiếu ý thức tiếp tục mang rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng đến đổ tại đây. Một số người vãng lai còn biến nơi này thành chỗ đi vệ sinh, càng khiến môi trường khu vực ô nhiễm nặng nề hơn.
Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Hòa Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, ngày 24-10-2024, UBND phường đã phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy tiến hành kiểm đếm, tổng hợp số lượng củi gỗ và cành cây sau khắc phục hậu quả thiên tai (bão số 3) tại ô đất A4 Khu đô thị Nam Trung Yên. Ngày 11-12-2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy đã có văn bản về việc vận chuyển cành, lá cây tại điểm tập kết về các khu xử lý rác thải tập trung của thành phố. Hiện nay UBND phường Trung Hòa đang phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng quận, Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên (đơn vị chịu trách nhiệm duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn) thu dọn, vận chuyển cành, lá cây khỏi khu vực trên.
Ngày 20-11-2024, UBND thành phố Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng chống lãng phí, yêu cầu các sở, ban, ngành cùng UBND các quận, huyện chủ động rà soát và xử lý các khu đất công chưa đưa vào sử dụng, để lãng phí tài nguyên đất đai, trong đó có ô đất A4 Khu đô thị Nam Trung Yên.
Tuy vậy, trên thực tế, mọi hoạt động thu gom rác thải đến nay vẫn "án binh bất động". Bãi rác thải lộ thiên tại ô đất A4 Khu đô thị Nam Trung Yên vẫn ngày một nhiều thêm, khiến người dân rất bức xúc. Đề nghị chính quyền sở tại và các ban, ngành chức năng của quận Cầu Giấy khẩn trương di chuyển bãi rác ra khỏi khu vực, trả lại môi trường sạch sẽ, cảnh quan trong lành cho người dân.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.