Hà Nội kết nối

Tai nạn liên hoàn, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây kẹt xe kéo dài

Hà Phạm 03/02/2024 - 11:02

Vụ tai nạn liên hoàn sáng 3-2 trên cao tốc khiến giao thông kẹt xe kéo dài. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phải tạm đóng lối vào cao tốc để xử lý.

kx1.jpg
Tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: N.A

Sáng 3-2, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông - C08) vẫn đang phối hợp các cơ quan chức năng xử lý hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc.

Trước đó, khoảng hơn 6h sáng cùng ngày, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua địa phận huyện Long Thành (Đồng Nai).

kx.jpg
Kẹt xe kéo dài trên tuyến cao tốc.

Cụ thể, tại Km 34+700 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, một ô tô phía trước đã thắng gấp khiến 3 xe chạy cùng chiều phía sau không xử lý kịp, tông dồn toa liên tiếp, tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn 4 xe ô tô.

Tại hiện trường, 4 xe hư hỏng nhiều ở phần đuôi và đầu xe, dính chùm vào nhau. Rất may, những người đi trên 4 xe chỉ bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn khiến ùn xe kéo dài khoảng 10km, lực lượng Cảnh sát giao thông phải đóng lối vào đầu cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây tại thành phố Hồ Chí Minh để giảm ùn tắc.

kx2.jpg
Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phải đóng tạm thời đầu đường dẫn cao tốc tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo cơ quan chức năng, do thời điểm cuối tuần lại nhiều người dân bắt đầu về quê đón Tết, lượng xe tăng đột biến cộng với ảnh hưởng của vụ tai nạn nên xảy ra ùn ứ trên đoạn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây gây ra tình trạng kẹt xe.

Lực lượng Cảnh sát giao thông và đơn vị quản lý đường cao tốc nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông.

Theo đơn vị quản lý đường cao tốc là Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE), VECE đang tổ chức phân luồng điều tiết để giao thông đi lại thông suốt.

Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây có tổng chiều dài gần 55km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế tối đa 120km/h, được đưa vào sử dụng từ năm 2016. Tuy nhiên, thực tế lưu lượng phương tiện hiện đã vượt quá công suất thiết kế, khiến tình trạng ách tắc thường xuyên xảy ra. Cơ quan chức năng đang xem xét các phương án mở rộng cao tốc này lên 10 làn xe, dự kiến hoàn tất vào năm 2026.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tai nạn liên hoàn, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây kẹt xe kéo dài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.