Điểm đến

Tái hiện những nghi thức cổ trong Đại Nội Huế

Vương Nguyễn 03/02/2025 - 13:37

Ngày 3-2, tức mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ, tại Đại Nội Huế diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc, hấp dẫn du khách.

a21.jpg
Ban Quản lý Di tích Cố đô Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại Đại Nội. Ảnh: Cố đô Huế

Các hoạt động gồm tái hiện nghi thức đổi gác dưới triều Nguyễn diễn ra tại khu vực Ngọ Môn - cổng chính vào Hoàng thành Huế. Tiểu nhạc truyền thống biểu diễn trước sân Điện Thái Hòa - nơi từng là trung tâm quyền lực của triều Nguyễn và hòa tấu nhạc truyền thống, ca Huế tại Nhật Thành Lâu.

a22.jpg
Nghi thức đổi gác tại Ngọ Môn diễn ra trang nghiêm. Ảnh: Cố đô Huế
a26.jpg
Lễ đổi gác là nghi thức diễn ra tại cổng Ngọ Môn, cổng chính của Hoàng thành Huế. Được xây dựng từ thời vua Minh Mạng năm 1833, Ngọ Môn không chỉ là cổng ra vào quan trọng mà còn là nơi diễn ra các nghi lễ của triều đình. Ảnh: Cố đô Huế.
a27.jpg
Nghi thức đổi gác hằng ngày không chỉ nhằm bảo vệ Hoàng cung mà còn thể hiện sự nghiêm minh, kỷ luật của quân đội triều Nguyễn. Ảnh: Cố đô Huế
a28.jpg
Nghi thức đổi gác tại cổng Ngọ Môn thường diễn ra khoảng 30 phút. Ảnh: Cố đô Huế.
a34.jpg
Tiết mục hòa tấu nhạc truyền thống và ca Huế tại Nhật Thành Lâu. Ảnh: Cố đô Huế.
a32.jpg
Tiết mục Tiểu nhạc truyền thống biểu diễn trước sân Điện Thái Hòa. Ảnh: Cố đô Huế.
a33.jpg
Nhiều du khách nước ngoài quan tâm đến màn biểu diễn. Ảnh: Cố đô Huế

Theo Ban Quản lý Di tích Cố đô Huế, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc trong ngày mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ đã mang đến du khách những trải nghiệm sâu lắng về văn hóa Huế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái hiện những nghi thức cổ trong Đại Nội Huế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.