Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tác giả "lliad" và "Odyssey" là một...hoạn quan?

HONGVAN| 04/05/2008 10:01

Nhà khoa học kiêm nhà văn người Áo Raoul Schrott (sinh năm 1964) vừa cho công bố một phát hiện gây sốc, theo đó nhà văn châu Âu đầu tiên Homer hóa ra không phải là người châu Âu, mà là người Assirya (một quốc gia nằm trên lãnh thổ miền bắc Iraq hiện nay).

"Homer và người dẫn đường của mình". Tranh của W.A.Bonguerean

Nhà khoa học kiêm nhà văn người Áo Raoul Schrott (sinh năm 1964) vừa cho công bố một phát hiện gây sốc, theo đó nhà văn châu Âu đầu tiên Homer hóa ra không phải là người châu Âu, mà là người Assirya (một quốc gia nằm trên lãnh thổ miền bắc Iraq hiện nay).

Ngoài ra, ông còn đưa ra một giả thuyết bất ngờ nữa: Rất có thể tác giả của hai kiệt tác bất hủ của nền văn học thế giới "Iliad" và "Odyssey" là một… hoạn quan.

Trong cuốn sách gây xì-căng-đan dày 431 trang với nhan đề "Tổ quốc của Homer", vừa mới xuất hiện trong các quầy sách ở các nước Tây Âu từ ngày 8 tháng 3 năm nay, tác giả chứng minh luận điểm rằng Homer ra đời ở Kilikya (một tỉnh thuộc miền nam Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay), nơi ông đã tốt nghiệp trường đào tạo thư lại của Assirya.

Trong các tác phẩm "Iliad" và "Odyssey", Homer đã mô tả rất chính xác cuộc chiến tranh giữa quốc gia hùng mạnh Assirya với các thủ lĩnh địa phương, diễn ra ở miền đông - nam Tiểu Á.

Theo Raoul Schrott, những viên thư lại được đào tạo ở Assirya không chỉ có khả năng soạn thảo các văn bản chính thức và văn kiện quốc gia mà còn làm công việc của các thủ thư, nhân viên lưu trữ, họ dễ dàng chuyển từ ngôn ngữ khuôn sáo sang phong cách của những truyện cổ. Và ngược lại. Với một ngôn ngữ dễ hiểu đối  với người Hy Lạp, họ kể lại bằng miệng các truyền thuyết thời tiền sử của đất nước mình để lưu giữ cho hậu thế.

Raoul Schott coi Homer không chỉ là người khai sinh ra thể loại anh hùng ca Hy Lạp mà còn là một nhà văn. Vai trò thứ hai thậm chí còn lớn hơn vai trò thứ nhất, đặc biệt nó thể hiện rất rõ khi những kiến thức bách khoa của ông gây khó khăn cho ông với tư cách một người kể chuyện.

Ngoài ra, Homer không chỉ nghiên cứu di sản của tổ tiên, gia phả và lịch sử cổ đại mà còn sáng tạo ra các thể loại đặc thù khác, bởi vì ông sống trong đền thờ. Ông ghi chép những lời dự báo của các nhà tiên tri, các nghi lễ, các bài quốc ca và lời cầu nguyện.

Trong một chừng mực nào đó, hoạt động của ông liên quan trực tiếp tới việc thực thi các nghĩa vụ pháp lý của ông, điều này được thể hiện trong văn bản của "Iliad". Homer nghiên cứu các vấn đề pháp luật của thời đại mình từ các nguồn đầu tiên, ông vừa đọc vừa chép lại các văn bản thích hợp.

Hình như, nếu Homer không tham gia chiến trận, thì hoàn toàn có thể ông là nhân chứng của nó. Theo lời thú nhận muộn màng của ông, trong cung điện vua Sinnaherib của xứ Assirya có rất nhiều viên thư lại làm công việc ghi chép danh sách các tù binh và những tên giặc bị chém đầu.

Trong cuốn sách của mình, Schrott đưa ra giả thuyết sau: Mẹ của Homer, chắc chắn là người Hy Lạp, còn bố xuất thân từ Mesopotamya (một tỉnh ở Tây Á, đã đến Kilikya do chính sách di thực của Assirya. Ông ta có thể là người Aramei, hoặc là người Finikya, nhưng nhiều khả năng nhất là người Luvia.

Nhà khoa học Áo đưa ra ba lý do để chứng minh Homer là một hoạn quan.

Thứ nhất, trong trường  ca "Iliad", tác giả đề cập nhiều tới quan hệ tình dục bình thường, được hiểu như là sự giao hợp giữa đàn ông và đàn bà, đồng thời miêu tả những ý nghĩ của đàn ông về nữ tỳ bị bắt và dẫn vào lều. Từ đây, nhà nghiên cứu hiện đại nhìn thấy hình ảnh tác giả là một người có chức vụ cao luôn ngồi nhà cặm cụi đọc sách, hoặc là một thầy tu, mà cũng có thể là một hoạn quan.

Thứ hai, kết luận này phù hợp với một truyền thống vốn thịnh hành ở Assirya thời đó là bổ nhiệm các hoạn quan chức Tổng đốc tỉnh Kilikya. Chức vụ cao của Homer được thể hiện không phải bởi bộ râu cằm rậm, mà là lớp lông tơ mờ mọc trên hai má, chứng tỏ ông ta bị thiến.

Và cuối cùng, những người bị thiến hay bị cơn đói khủng khiếp hành hạ, cảm giác này cũng thường xuất hiện ở nhiều nhân vật trong "Iliad".

Theo Trần Hậu (CAND)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tác giả "lliad" và "Odyssey" là một...hoạn quan?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.