Syria và Israel ngày 23-8 tiến hành đàm phán cấp cao tại Jordan dưới sự trung gian của Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau các cuộc tấn công mới của Israel vào lãnh thổ Syria. Cuộc gặp đánh dấu việc nối lại tiến trình từng bị đình chỉ khi chiến tranh Iran bùng phát.

Theo hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, hai bên tập trung xây dựng cơ chế nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công, bắt giữ và chiến dịch có chủ đích của Israel. Hai bên cũng hướng tới khôi phục đàm phán về một thỏa thuận an ninh.
Ngoại trưởng Syria Asaad al-Shaibani nói với Reuters rằng Damascus hy vọng đàm phán an ninh sớm được nối lại, dù giữa hai bên “vẫn thiếu lòng tin”. Syria đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc sau khi Israel tấn công căn cứ không quân Abu al-Duhur tuần trước.

Dù vậy, ông al-Shaibani cho biết trước khi đàm phán gián đoạn, hai bên đã đạt đồng thuận trên giấy tờ về “hầu hết mọi thứ”. Nội dung gồm việc thiết lập khu vực an ninh tại miền nam Syria và một vùng đệm chỉ có lực lượng Liên hợp quốc hiện diện.
Theo ông al-Shaibani, phía Syria vẫn nghi ngờ khả năng Israel thực hiện những nội dung đã thống nhất. Damascus yêu cầu quân đội Israel trở lại các vị trí trước khi chính quyền Bashar al-Assad sụp đổ ngày 8-12-2024, đồng thời khôi phục đầy đủ thỏa thuận rút quân năm 1974.
Syria khẳng định sẽ không chấp nhận một thỏa thuận hạn chế quyền tái thiết lực lượng vũ trang hoặc tự quyết định các liên minh.
Damascus tiếp tục coi Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát là lãnh thổ Syria, song cho rằng còn quá sớm để thảo luận về quy chế cuối cùng của khu vực này.
Israel cho rằng các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự Syria là cần thiết để bảo vệ an ninh. Damascus phủ nhận gây ra mối đe dọa và yêu cầu Israel chấm dứt các hoạt động xâm nhập.
Hiện tại, hai nước về mặt kỹ thuật vẫn trong tình trạng chiến tranh từ năm 1948.
Tổng hợp
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.