Ai vô Thành phố Hồ Chí Minh hầu như đều phải ghé qua thăm Khu du lịch văn hóa Suối Tiên - Một công trình vui chơi, giải trí vào loại lớn và đẹp nhất ở các tỉnh thành phía Nam. Điều đáng nói là Suối Tiên không chỉ hấp dẫn du khách bởi quy mô rộng lớn, cảnh đẹp, trò chơi phong phú, mà nó luôn được đầu tư nâng cấp, cải tạo, làm mới, mang lại những cảm giác mới, hứng thú hơn cho khách du lịch.
Quảng trường 12 con giáp mới được đưa vào sử dụng ở Suối Tiên.
Ảnh: Xuân Trình
Tọa lạc trên phường Tân Phú, Quận 9 (trước đây là huyện Thủ Đức) Suối Tiên có diện tích tới 36 ha với hơn bốn chục công trình vui chơi, giải trí lớn nhỏ được đầu tư xây dựng khá công phu. Khánh thành từ 2/9/1995 đến nay Suối Tiên đã có hơn chục triệu lượt khách trong và ngoài nước tới thăm quan, giải trí, và trở thành một công trình văn hóa đẹp nổi tiếng ở thành phố HCM. Tính tới nay đã gần 10 năm, nhưng người dân thành phố vẫn thường kéo đến vui chơi tại địa điểm này rất đông, nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần, bởi hàng năm Suối Tiên luôn được đổi mới với những công trình vui chơi giải trí khác lạ, lôi cuốn người xem.
Qua cổng Thiên Tiên môn - Cung vàng, Điện ngọc, chúng tôi thấy một hàng xe taxi điện nhỏ nhắn, trông khá ngộ nghĩnh đang đỗ đợi khách. Mỗi xe chở tối đa được 3 người lớn, 1 trẻ em. Giá vé đồng loạt là 60 ngàn đ/ lượt trong khoảng 30 phút, đủ để du khách "cưỡi ngựa xem hoa" một vòng khắp cả khu du lịch Suối Tiên. Lái xe toàn là những cô gái trẻ, mặc đồng phục màu hồng, nói năng nhẹ nhàng, lễ phép mời khách lên xe và suốt cả lộ trình hơn 30 phút trên xe họ cũng là những hướng dẫn viên du lịch luôn. Cô gái trẻ Hoàng Thị Huỳnh Châu cho biết, đội xe taxi điện mới được thành lập từ giữa năm 2003. Cả đội xe có 10 chiếc chạy liên tục, thứ tự lần lượt từng chiếc một theo một lộ trình được sắp đặt hợp lý từ khởi hành tới kết thúc. Các cô đều được học thuộc và biết rõ từng ngõ ngách của khu Du lịch Suối Tiên để có thể trả lời bất cứ một câu hỏi nào của khách thăm quan. Vì vậy, nếu ai muốn tiết kiệm thời gian thì chỉ cần đi một vòng trên xe là có thể hiểu biết những điểm vui chơi chính của khu du lịch này.
Xe taxi điện - một dịch vụ du lịch mới, hấp dẫn ở Suối Tiên. Ảnh : Anh Xuân
Làm sao có thể câu được con cá sấu to như vậy!? Tìm hiểu ra chúng tôi mới biết, chẳng qua đây chỉ là một hình thức cho cá sấu ăn : Một túm thịt bò được buộc vào cần câu nhử xuống đàn cá hung dữ. Cá nhao lên đớp mồi, nhoằng một cái là hết 1000 đồng. Quả là một chiêu kinh doanh tài tình! Vừa đỡ tốn công cho cá ăn, vừa thu được tiền, lại vừa mang lại hứng thú cho khách du lịch để họ luôn muốn quay lại Suối Tiên...
Cũng theo lời giới thiệu của cô lái xe tên Châu mới 20 tuổi ấy, thì nhiều công trình khác như Sân khấu vườn điều, Long Quy ẩn thủy, Phụng Hoàng cung, Biển tiên đồng, Thiên đăng bảo tháp, Thiên đình cung... đều được thường xuyên sửa sang, tân trang lại cho hấp dẫn hơn. Đặc biệt, nhà hàng Suối tiên đã được làm đẹp hơn hẳn và nhận đặt cả tiệc cưới, sinh nhật, hội hè, bè bạn với chiêu khuyến mại khá hấp dẫn : Khách đặt mâm có trị giá 500 ngàn đ/mâm cỗ (cho 10 người) thì tất cả khách mời sẽ được miễn phí vé ra vào cửa (15.000đ/người). Không ít gia đình đã tới đây đặt tiệc khi biết chương trình khuyến mại của Cty Du lịch văn hóa Suối Tiên...
Cuối năm 2002 tôi đã từng dành gần như 1 ngày thăm quan, giải trí ở Suối Tiên, tưởng như không còn gì hấp dẫn thêm. Chỉ hơn 1 năm sau quay lại mà tôi đã thấy thực sự ngạc nhiên : Một phần vì những đổi thay của khu Du lịch văn hóa này, nhưng phần khác, thuyết phục hơn là tầm nhìn của những người đã tự bỏ vốn ra đầu tư khai thác, kinh doanh khu Du lịch Suối Tiên. Bất giác tôi cảm thấy tiếc cho công viên Thống Nhất, công viên Cầu Đôi và nhiều công viên khác có diện tích rộng, vị trí đẹp ở Hà Nội, nhưng đến nay vẫn chưa được khai thác có hiệu quả. Chẳng lẽ người Thủ đô mãi cứ phải lên Hồ Gươm để xem tháp Rùa!?
Trọng Quang
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.