Từ đặc sản vùng cao Lai Châu, nông sản Kinh Bắc, Hà Tĩnh đến những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa cố đô Huế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang trở thành cầu nối hiệu quả giữa nhà sản xuất địa phương và người tiêu dùng Thủ đô.
Không chỉ mở rộng cơ hội tiêu thụ hàng hóa, mô hình kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và quảng bá trên nền tảng số còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa vùng miền, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước theo hướng hiện đại và bền vững.

Đưa tinh hoa vùng miền về giữa lòng Hà Nội
Những ngày cuối tháng 6, phố Tràng Tiền thu hút người tiêu dùng Thủ đô khi Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương thành phố Huế tổ chức chương trình “Sức sống hàng Việt” số 8 với chủ đề “Huế thương”.
Không gian “Huế thương”quy tụ 12 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiêu biểu của thành phố Huế, giới thiệu hơn 20 dòng sản phẩm đặc trưng thuộc các nhóm thực phẩm, đồ uống, chăm sóc sức khỏe, thời trang và thủ công mỹ nghệ. Đây đều là những sản phẩm gắn với văn hóa, làng nghề truyền thống và đời sống của người dân cố đô.
Trong số các sản phẩm được giới thiệu, sen Huế và các sản phẩm chế biến từ sen nhận được sự quan tâm đặc biệt nhờ hương vị thanh nhã cùng giá trị văn hóa gắn liền với hình ảnh vùng đất cố đô. Bên cạnh đó, các sản phẩm như mè xửng, tôm chua, dầu tràm, trà sen, áo dài Huế hay các sản phẩm thủ công từ cỏ bàng… cũng thu hút nhiều người trải nghiệm và mua sắm.
Không chỉ là nơi trưng bày hàng hóa, chương trình còn tạo không gian để các doanh nghiệp kể câu chuyện về làng nghề, văn hóa bản địa và hành trình tạo nên những sản phẩm mang đậm dấu ấn địa phương. Điều này giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về nguồn gốc sản phẩm, đồng thời gia tăng giá trị thương hiệu cho hàng Việt.
“Huế thương” nằm trong chuỗi chương trình “Sức sống hàng Việt” được tổ chức tại 62 Tràng Tiền. Trước đó, chương trình số 7 với chủ đề “Chợ phiên Kinh Bắc” đã mang tới Thủ đô nhiều sản vật nổi tiếng của Bắc Ninh như vải thiều, sâm Núi Dành, trà hoa vàng, mỳ Chũ, tỏi đen hay măng lục trúc.
Tương tự, chương trình số 6 với chủ đề “Lai Châu – Hương vị nguyên bản tại Hà Nội” đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm OCOP, đặc sản vùng cao và nông sản bản địa của tỉnh Lai Châu tới người tiêu dùng Thủ đô.

Hay chương trình “Sức sống hàng Việt” số 5 có chủ đề: “Tuần lễ sản phẩm Hà Tĩnh tại Thủ đô”. Hàng loạt thương hiệu đặc trưng, vốn là niềm tự hào của người dân Hà Tĩnh, đã tụ hội về đây, như: Kẹo cu đơ, nước mắm, nhung hươu, trầm hương, bánh đa vừng, bánh ram...
Điểm chung của các chương trình là đưa sản phẩm từ vùng sản xuất đến trực tiếp người tiêu dùng tại trung tâm Hà Nội, tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất địa phương tiếp cận thị trường lớn, đồng thời nâng cao nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng vùng miền.
Bên cạnh hoạt động trưng bày trực tiếp, chương trình còn đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số với lượng đơn hàng liên tục tăng cao. Riêng với “Huế thương”, phiên livestream diễn ra tối 26-6 trên TikTok Shop với sự tham gia của lãnh đạo ngành Công Thương, các KOL và nghệ sĩ đã giúp nhiều sản phẩm đặc sản Huế tiếp cận người tiêu dùng trên phạm vi cả nước.
Kết nối tiêu dùng, lan tỏa hàng Việt
Theo ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, chương trình “Sức sống hàng Việt” được triển khai nhằm tạo thêm cơ hội để các sản phẩm Việt Nam tiếp cận người tiêu dùng thông qua các hình thức quảng bá hiện đại, kết hợp giữa trải nghiệm trực tiếp và nền tảng số.
Ông Linh cho rằng mỗi địa phương đều sở hữu những sản phẩm đặc trưng mang bản sắc riêng. Thông qua chương trình, các giá trị văn hóa, lịch sử và thế mạnh sản xuất của từng vùng miền được giới thiệu tới người tiêu dùng một cách trực quan và sinh động hơn.
“Trong bối cảnh Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao, thị trường trong nước tiếp tục giữ vai trò then chốt khi đóng góp khoảng 55-60% GDP. Vì vậy, phát triển thị trường nội địa là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Bộ Công Thương đang triển khai nhiều chương trình và giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu dùng, kích cầu thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra”, ông Linh nhấn mạnh.

Theo bà Nguyễn Kim Dung, phường Hồng Hà, Hà Nội điểm tạo nên sức hút của chương trình “Sức sống hàng Việt” không chỉ nằm ở sự đa dạng của các sản phẩm vùng miền mà còn ở yếu tố minh bạch về nguồn gốc xuất xứ. “Sản phẩm được giới thiệu có thông tin rõ ràng về đơn vị sản xuất, địa phương, quy trình chế biến và chứng nhận chất lượng. Điều này giúp tôi yên tâm hơn khi lựa chọn”, bà Dung chia sẻ.
Theo bà Dung, việc được tiếp cận trực tiếp với các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương ngay tại trung tâm Hà Nội giúp người tiêu dùng có thêm cơ hội tìm hiểu về văn hóa, đặc trưng của từng vùng miền thông qua chính sản phẩm.
Ở góc độ địa phương, ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Huế, cho rằng chương trình là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiêu biểu của địa phương giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng Thủ đô và du khách. Không chỉ hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, hoạt động này còn góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và các làng nghề truyền thống của Huế.
Bà Tăng Thị Phương Thanh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp bản địa Thu Ka (Lai Châu), cho biết điều đơn vị kỳ vọng nhất khi tham gia chương trình là hiệu ứng lan tỏa từ một sân chơi uy tín do Bộ Công Thương tổ chức. Theo bà, đối với các sản phẩm vùng cao, niềm tin của người tiêu dùng và yếu tố nguồn gốc xuất xứ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Sau 8 kỳ tổ chức với sự tham gia của nhiều địa phương, “Sức sống hàng Việt” đang từng bước khẳng định vai trò là cầu nối hiệu quả giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Không chỉ hỗ trợ quảng bá sản phẩm, chương trình còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa vùng miền, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tạo động lực để hàng Việt ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường trong nước.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.