Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước tưới dưỡng lúa xuân

Kim Nhuệ| 13/04/2023 19:35

(HNMO) - Nhiều hồ thủy lợi của Hà Nội đang cạn kiệt, mực nước sông xuống mức rất thấp, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước tưới dưỡng hàng nghìn héc-ta lúa xuân...

Hồ Quan Sơn (huyện Mỹ Đức) đã tới mực nước chết.

Theo phản ánh của các đơn vị thủy lợi, nhiều tháng nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội không xuất hiện những trận mưa lớn, gây thiếu hụt nguồn nước, ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động cung cấp nước tưới dưỡng lúa xuân.

Tính đến ngày 13-4, tổng dung tích trữ của 13 hồ thủy lợi lớn của Hà Nội chỉ đạt 26% dung tích thiết kế; trong đó, nhiều hồ như: Quan Sơn (huyện Mỹ Đức), Mèo Gù (huyện Ba Vì), Kèo Cà (huyện Sóc Sơn)... đã tới mực nước chết. Bên cạnh đó, mực nước các sông: Hồng, Đà, Đuống, Đáy xuống rất thấp. 

Mực nước sông Hồng, đoạn qua huyện Ba Vì, đang ở mức rất thấp khiến nhiều công trình lấy nước của Hà Nội không thể vận hành.

Để cấp đủ nước tưới dưỡng lúa xuân, các đơn vị thủy lợi của thành phố đã triển khai nhiều giải pháp, như: Lắp đặt trạm bơm dã chiến để tiếp nguồn; đắp đập dâng dã chiến trên các tuyến kênh, sông, lợi dụng thủy triều để lấy nước ngược...

Đến thời điểm này, Hà Nội chưa xảy ra hạn hán. Tuy nhiên, nếu thời gian tới không có mưa lớn, Hà Nội có khả năng thiếu nước tưới dưỡng cho hàng nghìn héc-ta lúa thuộc lưu vực phụ trách của các trạm bơm: Trung Hà (huyện Ba Vì), Phù Sa (thị xã Sơn Tây), Đan Hoài và Bá Giang (huyện Đan Phượng) và các hồ thủy lợi thuộc địa bàn các huyện: Ba Vì, Mỹ Đức, Sóc Sơn...

Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Mỹ Đức lắp đặt, vận hành trạm bơm dã chiến vét nước kênh mương tưới dưỡng lúa xuân.

Trong khi đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ tháng 4 đến tháng 9-2023, tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ thấp hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm từ 5-15%. Dòng chảy các sông Bắc Bộ, từ tháng 4 đến tháng 6 sẽ thiếu hụt 10-60%; từ tháng 7 đến tháng 9 thiếu hụt 10-30% so với cùng kỳ trung bình nhiều năm... Tại Hà Nội, trong tháng 4, tổng lượng mưa chỉ đạt 40-80mm, thấp hơn cùng kỳ trung bình nhiều năm.

Để bảo đảm đủ nước tưới dưỡng lúa xuân, Sở NN&PTNT Hà Nội đề nghị các quận, huyện, thị xã, đơn vị thủy lợi thường xuyên theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn; kiểm tra, rà soát, điều chỉnh phương án phòng, chống hạn vụ xuân 2023 đã xây dựng phù hợp với tình hình nguồn nước, bảo đảm cấp đủ nước phục vụ sản xuất suốt vụ. Xây dựng kế hoạch tưới dưỡng lúa chi tiết đến từng hệ thống công trình, từng địa phương làm cơ sở tổ chức vận hành công trình cấp nước hợp lý, hiệu quả. Các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; củng cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước mặt ruộng, tránh thất thoát nước...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước tưới dưỡng lúa xuân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.