Hà Nội kết nối

“Sử dụng công nghệ đánh giá cán bộ chứ không cảm tính”

Thúy Nhi - Nguyễn Lê 30/01/2024 - 14:43

Đó là một trong những nội dung tại Hội nghị công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 30-1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị.

anh-1(3).jpg
Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, năm 2023, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 7.995 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên hiện nay của Đảng bộ thành phố lên 255.576 đảng viên.

Đặc biệt, số lượng, tỷ lệ kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên, y bác sĩ, công nhân trực tiếp sản xuất, người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tăng qua các năm. Mô hình “chi bộ 4 tốt”, “đảng bộ cơ sở 4 tốt” được thực hiện hiệu quả trong năm qua.

Trong năm qua, toàn Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 3.363 hội nghị học tập, quán triệt về Nghị quyết số 24-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 31-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với hơn 214.800 đảng viên tham dự, đạt tỷ lệ 96,65% (trừ số đảng viên được miễn sinh hoạt đảng).

Số hội nghị tổ chức cho người ngoài Đảng là 761 hội nghị với 109.599 lượt người tham dự. Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với 537 điểm cầu, 24.362 cán bộ, đảng viên tham dự.

Cũng trong năm 2023, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, bằng các hình thức: Khiển trách 4 trường hợp, cảnh cáo 4 trường hợp; kỷ luật 220 đảng viên, bằng các hình thức: Khiển trách 138 trường hợp, cảnh cáo 55 trường hợp, cách chức 5 trường hợp, khai trừ 22 trường hợp.

Nội dung vi phạm chủ yếu liên quan: Việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, cấp ủy viên; việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ công tác; vi phạm pháp luật về công tác quản lý đất đai... Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo và 11 đảng viên bằng hình thức khai trừ.

anh-2(1).jpg
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, Đảng bộ thành phố đặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền lên hàng đầu; trong đó, xây dựng đội ngũ cán bộ có đức và tài, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, quan trọng là khâu đánh giá con người, vì trách nhiệm chung, sử dụng công nghệ để đánh giá hiệu quả công việc của mỗi cán bộ chứ không dựa vào cảm tính.

Năm 2024, Đảng bộ thành phố quyết liệt tạo chuyển biến tích cực, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm, đặt kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, quốc phòng - an ninh là trọng yếu và cán bộ là then chốt của then chốt.

“Phát huy hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu, nơi nào mà quần chúng phát hiện, phản ánh thì nhanh chóng kiểm tra, giám sát, uốn nắn, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Xây dựng chính quyền đô thị gắn với xây dựng đô thị thông minh. Đổi mới phương thức để ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thành phố tin tưởng năm 2024 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, với nỗ lực quyết tâm đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Sử dụng công nghệ đánh giá cán bộ chứ không cảm tính”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.