Môi trường

Sự đổi thay ở “vịnh An Khánh”

Lại Tấn 24/08/2026 - 15:17

“Vịnh An Khánh” – cái tên từng gắn với khu vực khu đô thị Nam An Khánh, dọc đường Lê Trọng Tấn mỗi khi mưa. Sau những trận mưa gần đây, “vịnh An Khánh” đã khác.

Người dân “vịnh An Khánh” hết lo ngập

Sau những trận mưa vừa qua, “vịnh An Khánh” lại được nhắc tên trên mạng xã hội. Những hình ảnh đường mênh mông nước, người chèo thuyền giữa khu đô thị từng được chia sẻ rộng rãi nay lại xuất hiện. Nhưng giữa những bình luận, tranh luận mới, chính người dân An Khánh lại ghi nhận một thực tế khác, mưa kéo dài nhưng đường không còn ngập như trước, xe cộ vẫn lưu thông. Có nhận xét rằng: “Vịnh An Khánh” đã cạn nước.

akinternet.jpg
Hình ảnh tại khu đô thị Nam An Khánh năm 2025. Nguồn: Internet

Sáng 24-8, theo ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, trên đường Lê Trọng Tấn, khu vực khu đô thị Nam An Khánh, trong cơn mưa, xe cộ vẫn lưu thông, các cửa hàng vẫn mở cửa, nước đổ xuống mặt đường nhanh chóng thoát. Với những người làm việc, kinh doanh tại đây, sự thay đổi này được cảm nhận rõ qua từng trận mưa.

W_an-khanh-1.jpg
Hình ảnh tại khu đô thị Nam An Khánh sáng 24-8-2026. Ảnh: Lại Tấn

Anh Nguyễn Văn Khánh, nhân viên bán hàng trên đường Lê Trọng Tấn cho biết: “Cách đây 1 năm trước, khu vực ở đây mưa to sẽ bị ngập khá sâu, khoảng đầu gối, đi lại không được thuận tiện, rất khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến kinh doanh cửa hàng. Vừa rồi cũng có đợt mưa khá dài nhưng hiện tại đường ở đây khô, thoáng, nước đã rút kịp, thuận tiện lưu thông, kinh doanh thuận lợi hơn”.

W_anh-khanh-3.jpg
Anh Nguyễn Văn Khánh, nhân viên bán hàng trên đường Lê Trọng Tấn. Ảnh: Lại Tấn

Nhớ lại tình trạng ngập úng trước đây, ông Nguyễn Thế Nguyên, Bí thư Chi bộ thôn An Thọ kể: “Năm 2025 và những năm trước đây, khu vực đang đứng chịu ảnh hưởng của ngập úng rất nhiều. Xảy ra các trận mưa to, lượng mưa khoảng 100mm khu vực này xảy ra ngập úng làm cho đi lại của người dân, phương tiện khó khăn. Khi ngập khu vực này, ảnh hưởng đến toàn bộ các hệ thống trũng, thoát nước trong địa bàn thôn, tổ dân phố của xã An Khánh. Làm cho người dân phải kê cao đồ đạc lên, một số trường hợp đêm xuất hiện ngập úng lớn, làm hư hỏng tài sản của bà con Nhân dân”.

W_anh-khanh-5.jpg
Ông Nguyễn Thế Nguyên, Bí thư Chi bộ thôn An Thọ. Ảnh: Lại Tấn

Thực tế những trận mưa kéo dài gần đây lại cho thấy một diễn biến khác. Theo ông Nguyên, sau khi hệ thống kênh, cống hộp thoát nước từ khu vực Đại lộ Thăng Long lên kênh Đào Nguyên được đầu tư, trong những đợt mưa liên tiếp 5-7 ngày, khu vực thôn An Thọ không còn xảy ra tình trạng ngập như trước. “Bà con cảm thấy sau khi hết úng ngập rất vui mừng”, ông Nguyên chia sẻ.

Nguyên nhân do đâu?

Đằng sau sự thay đổi trên là việc điều chỉnh hướng tiêu nước, cùng với bổ sung các công trình thoát nước và tăng cường vận hành trong những thời điểm mưa lớn.

W_anh-khanh-2.jpg
Sau nhiều ngày mưa lớn, khu đô thị Nam Anh Khánh không ngập. Ảnh: Lại Tấn

Trước đây, phần lớn lượng nước mưa từ khu vực phía Bắc xã An Khánh được dẫn về cổng chào Nam An Khánh. Khi mưa lớn, lượng nước tập trung về một hướng khiến hệ thống quá tải, gây ngập cục bộ.

Sau khi rà soát quy hoạch thoát nước, xã An Khánh đầu tư tuyến thoát nước từ khu vực phía Bắc dẫn ra kênh Đào Nguyên, sau đó thoát về sông Đáy. Việc mở thêm hướng tiêu đã giúp phân bổ lại dòng nước, giảm lượng nước dồn về khu vực cổng chào Nam An Khánh.

W_an-khanh-11.jpg
Giao thông đi lại thuận lợi trên khu vực đường gom Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Lại Tấn

Ông Lê Thanh Tới, Phòng Kinh tế xã An Khánh cho biết: Qua theo dõi các đợt mưa vừa qua, hệ thống thoát nước trên địa bàn cơ bản phát huy hiệu quả, nước được tiêu thoát nhanh và cổng chào Nam An Khánh chưa xảy ra tình trạng ngập như những năm trước. Cùng với công trình do xã đầu tư, thành phố triển khai các dự án trên địa bàn nhằm tăng khả năng điều tiết, tiêu thoát nước, trong đó có hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2 và hệ thống thoát nước, trạm bơm cưỡng bức tại khu vực Đại lộ Thăng Long.

W_an-khanh-10.jpg
Từ An Khánh theo Đại lộ Thăng Long về phía Dương Nội, hầm số 6 không còn tình trạng ngập. Ảnh: Lại Tấn

Từ An Khánh theo Đại lộ Thăng Long về phía Dương Nội, hầm số 6 từng là một điểm ngập đáng lưu ý. Do cao độ nền thấp hơn mặt đường, nước từ các khu vực xung quanh có xu hướng dồn về đây. Có thời điểm, mực nước ngập khoảng 50-60cm, gây khó khăn cho người và phương tiện qua lại.

Hiện nay, cùng với các rãnh hình thang, cống và trạm bơm được đầu tư, khả năng tiêu thoát tại khu vực này đã được tăng cường. Khi có dự báo mưa lớn hoặc bão, lực lượng thoát nước bố trí trực 24/24 giờ.

Ông Phạm Thành Trung, Tổ trưởng Tổ duy trì 4, Xí nghiệp Thoát nước số 6, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, vào những ngày mưa, tại hầm số 6, công nhân được bố trí tua rác tại các ghi, ga thu, dọn tấm chắn, vật cản để đưa nước vào hệ thống nhanh nhất. Các trạm bơm được vận hành để tiêu thoát nước ra các sông.

W_an-khanh-7.jpg
Xí nghiệp Thoát nước số 6, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội ứng trực tại khu vực hầm số 6. Ảnh: Lại Tấn

Theo ông Trung, việc thành phố đầu tư các trạm bơm khẩn cấp trên Đại lộ Thăng Long cùng hệ thống rãnh hình thang, cống dưới rãnh đã góp phần giảm úng ngập trong những trận mưa gần đây.

Từ một khu vực từng được gọi là “vịnh An Khánh” mỗi khi mưa lớn, những tuyến đường Nam An Khánh - Lê Trọng Tấn đang dần có hình ảnh khác trước. Câu chuyện cũng được nối dài tới những điểm thấp như hầm số 6 trên Đại lộ Thăng Long, nơi từng ngập sâu nhưng nay khả năng tiêu thoát đã được tăng cường. “Vịnh An Khánh” vẫn còn được nhiều người liên tưởng đến, nhưng hình ảnh ngập nước từng gắn với cái tên ấy đang dần thay đổi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Sự đổi thay ở “vịnh An Khánh”

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.