Nông nghiệp - Nông thôn

Sông Cầu tại huyện Sóc Sơn vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1971

Hoàng Sơn 11/09/2024 13:17

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn cho biết, với mức nước sông Cầu như hiện nay đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1971 (là 9,2m), gây ngập lụt cho khu dân cư ngoài bãi sông khoảng 3.311 hộ, 15.673 người và 800ha đất sản xuất nông nghiệp.

ss4.jpg
Nước sông Cầu tại huyện Sóc Sơn đạt mức 9,3m vào sáng 11-9, vượt báo động 3 là 1,3m. Ảnh: Ngọc Huân

Sáng 11-9, UBND huyện Sóc Sơn thông tin, nước lũ trên các sông Cà Lô, sông Cầu chảy qua địa bàn huyên dâng cao và đều vượt báo động 3 từ 0,6m-1,3m, gây úng ngập và tràn một số bờ bao trên địa bàn các xã ven sông.

Theo đó, trên sông Cầu - khu vực xã Việt Long ngày 8-9, mức nước ở mức 6,04m trên báo động 1 thì đến sáng 11-9 đã dâng lên 9,3m, vượt báo động 3 là 1,3m. Hiện mức nước trên sông Cầu tiếp tục lên do trên khu vực huyện Sóc Sơn vẫn có mưa to, cộng với nước lũ từ Thái Nguyên, Vĩnh Phúc tràn xuống, có nguy cơ cao đạt mức nước thiết kế 9,5m.

Tương tự, mức nước trên sông Cà Lồ ở mức 8,75m trên báo động 3 là 0,75m và đang lên. Dự kiến trong ngày 11-9 đạt ngưỡng 9m.

Hiện tại, huyện Sóc Sơn và các xã đang tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống ngoài đê, ven sông Cầu, sông Cà Lồ di chuyển vào khu vực trong đê để tránh lũ. Cụ thể, tại xã Trung Giã đã vận động được 52 hộ dân sơ tán; xã Kim Lũ 50 hộ, xã Bắc Phú 5 hộ…

Ngoài ra, huyện chỉ đạo các xã huy động lực lượng xung kích tại chỗ cùng phương tiện, máy móc, vật liệu, bao tải đắp chống tràn các tuyến đê bao, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

UBND huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp ứng trực 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, cập nhật liên tục tình hình, diễn biến ảnh hưởng của lũ trên các sông để sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần ứng phó tình huống, sự cố theo cấp độ rủi ro thiên tai gây ra.

Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, nắm tình hình, thông tin, báo cáo việc ứng phó, khắc phục xử lý tình huống, sự cố thuộc phạm vi, trách nhiệm của đơn vị quản lý. Các xã, thị trấn có đê tăng cường chỉ đạo kiểm tra, ứng phó khi có tình huống, sự cố đê điều, sơ tán dân khi thật sự cần thiết theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sông Cầu tại huyện Sóc Sơn vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1971

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.