Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sơn Tây tiếp tục phát triển giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Ánh Dương| 16/05/2023 16:13

(NSHN) - Chiều 16-5, Thị ủy Sơn Tây tổ chức tọa đàm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4-11-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán cho biết: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, thị xã đã đổi mới căn bản và toàn diện công tác giáo dục - đào tạo. Cơ sở vật chất cơ bản từng bước được chuẩn hóa và hiện đại hóa. Giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn chiếm tỷ lệ 97,2%. Chất lượng giáo dục có nhiều bước tiến bộ, kết quả thi vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng đạt cao. Thị xã có 36/46 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 78,26%, trong đó cấp học mầm non có 3/15 trường đạt chuẩn mức độ 2…  

Quang cảnh tọa đàm.

Tại tọa đàm, nhiều chuyên gia, cán bộ quản lý, giáo viên tham luận về việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 29-NQ/TW, như: Phát huy vai trò đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản giáo dục trong nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo tại địa phương; nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi gắn với chuẩn hóa và phát triển giáo dục mầm non dưới 5 tuổi; kinh nghiệm trong phối hợp, quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy các bộ môn có yếu tố nước ngoài…

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học đánh giá cao thành tựu của thị xã Sơn Tây trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; đồng thời bày tỏ kỳ vọng thị xã tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW đạt nhiều thành tựu hơn nữa, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sơn Tây tiếp tục phát triển giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.