Thế giới

Somalia cần thêm hàng trăm triệu USD viện trợ nhân đạo

Thương Nguyệt 28/10/2023 - 09:52

Ngày 28-10, theo Tân Hoa xã, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) xác nhận cần 351 triệu USD để tăng quy mô hỗ trợ nhân đạo ở Somalia trong 6 tháng tới.

WFP cho biết, tác động của nhiều thập kỷ xung đột vũ trang, lượng mưa bất thường, nghèo đói và mất nhà cửa đã khiến hàng triệu người dân Somalia rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng.

somalia.png
Nghèo đói ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người dân Somalia. Ảnh: Reuters.

Theo cơ quan của Liên hợp quốc, giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, khoảng 4,3 triệu người Somalia sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực ở mức khủng hoảng hoặc nghiêm trọng hơn, trong đó 1 triệu người phải chịu nạn đói ở mức độ khẩn cấp.

Báo cáo mới nhất của WFP cho thấy, số trẻ em Somalia dưới 5 tuổi ước tính bị suy dinh dưỡng cấp tính vào năm 2023 đã giảm xuống còn 1,5 triệu, với 331.000 trẻ vẫn có khả năng phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng đe dọa tính mạng.

Báo cáo cũng nêu rõ, khoảng 1,2 triệu người sống ở nông thôn, thành thị và các khu vực dành cho người di tản dọc theo vùng đồng bằng ngập nước phải đối mặt với những mối đe dọa lũ lụt do tác động tổng hợp của các hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino và Lưỡng cực Ấn Độ Dương trong mùa mưa từ tháng 10 đến tháng 12.

Báo cáo cảnh báo, lũ quét được dự báo ở các khu vực thành thị có khả năng ảnh hưởng đến người di tản do hơn một nửa số khu định cư dành cho những trường hợp này nằm ở các khu vực trũng dễ gặp lũ lụt.

Theo ước tính của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), lũ lụt trong 3 tháng tới có thể sẽ tác động đến khoảng 1,2 triệu người dân Somalia và gây ngập 1,6 triệu hecta đất.

WFP cũng thông báo, hành động ứng phó sau khi xảy ra lũ lụt dự kiến ​​sẽ nhằm mục đích hỗ trợ người dân tại những địa điểm được xác định dễ gặp lũ lụt, ở các vùng Hiraan, Middle Shabelle, Gedo và Lower Shabelle.

Hồi tháng 9, WFP đã hỗ trợ 30 triệu USD và phân phối 3.318 tấn thực phẩm cho 3 triệu người dân. Thông qua sự phối hợp với Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (OHCHR), tổ chức này đang phát triển một lộ trình bảo vệ đối với tình trạng mất an ninh lương thực ở Somalia, nhằm mục đích hỗ trợ cải thiện quá trình phân tích và ra quyết định về mục tiêu hỗ trợ lương thực.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Somalia cần thêm hàng trăm triệu USD viện trợ nhân đạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.