Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sớm cải tạo, nâng cấp Trạm bơm dã chiến Bá Giang

Kim Nhuệ| 21/09/2022 07:13

(HNM) - Hơn 3 tháng nữa là tới giai đoạn cao điểm lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2022-2023. Tuy nhiên, một trong những công trình trọng điểm của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy là Trạm bơm dã chiến Bá Giang có nhiều hạng mục như: Máy bơm, ống hút, bể xả, kênh dẫn, hệ thống cấp điện... bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi vận hành.

Giám đốc Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hoài Nguyễn Hải Trường (đơn vị quản lý, khai thác công trình trên) cho biết, 12 năm qua, Trạm bơm dã chiến Bá Giang thường xuyên phải vận hành tối đa công suất, dưới mực nước thiết kế trong nhiều giờ... do vậy, công trình đã dần xuống cấp.

Thực tế, do mực nước sông Hồng xuống thấp, Trạm bơm Đan Hoài không thể vận hành nên cuối năm 2009, thành phố Hà Nội cho phép Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy lắp đặt khẩn cấp Trạm bơm dã chiến Bá Giang phục vụ chống hạn vụ đông xuân 2009-2010. Trong thời gian xây mới Trạm bơm Đan Hoài (2011-2016), Trạm bơm dã chiến Bá Giang đã thay thế hoàn toàn nhiệm vụ lấy nước từ sông Hồng phục vụ tưới cho khoảng 7.000ha sản xuất nông nghiệp của các huyện: Đan Phượng, Hoài Đức và một phần của quận Bắc Từ Liêm; tiếp nguồn cho sông Đáy để vận hành công trình lấy nước tưới cho hơn 3.700ha của các huyện: Thanh Oai, Chương Mỹ và quận Hà Đông.

Tháng 5-2017, Trạm bơm Đan Hoài hoàn thành. Tuy nhiên, do mực nước sông Hồng tiếp tục bị hạ thấp, hình thành doi cát chắn ngang cửa lấy nước nên nhiều thời điểm, Trạm bơm Đan Hoài không thể vận hành tối đa công suất thiết kế. Vì vậy, Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Đan Hoài tiếp tục phải vận hành Trạm bơm dã chiến Bá Giang. Theo thống kê của xí nghiệp, thời gian mực nước sông Hồng đủ điều kiện vận hành Trạm bơm Đan Hoài trong năm 2018 là 12 ngày, năm 2019 là 55 ngày, năm 2020 là 99 ngày và năm 2021 là 58 ngày. Từ tháng 5-2017 đến nay, Trạm bơm Đan Hoài chỉ vận hành được 31.235 giờ bơm trong khi Trạm bơm dã chiến Bá Giang vận hành tới 183.613 giờ bơm... “Thực tế này cho thấy việc đầu tư cải tạo, nâng cấp Trạm bơm dã chiến Bá Giang là rất cần thiết”, ông Nguyễn Hải Trường đánh giá.

Trong khi Trạm bơm dã chiến Bá Giang xuống cấp, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ tháng 1 đến tháng 2-2023, tổng lượng mưa tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ thấp hơn so với trung bình nhiều năm 15-25%, lượng dòng chảy trên các lưu vực sông ở Bắc Bộ phổ biến thiếu hụt 10-20% so với trung bình nhiều năm...

Để bảo đảm đủ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân 2022-2023 và những năm tiếp theo, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy Trần Đình Cường cho hay, đơn vị đã báo cáo Sở NN&PTNT Hà Nội đề xuất UBND thành phố đầu tư kinh phí cấp bách cải tạo Trạm bơm dã chiến Bá Giang. “Công ty rất mong các cấp, các ngành sớm tham mưu UBND thành phố chấp thuận phương án đầu tư cải tạo Trạm bơm dã chiến Bá Giang để kịp thời đưa vào khai thác, phục vụ vụ đông xuân sắp tới”, ông Trần Đình Cường kiến nghị.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sớm cải tạo, nâng cấp Trạm bơm dã chiến Bá Giang

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.