Đô thị

Sóc Sơn cần rút kinh nghiệm về thông tin, báo cáo thiên tai

Kim Nhuệ 05/08/2023 - 08:09

Huyện Sóc Sơn đã xử lý xong sự cố mưa lớn cuốn đất đá làm ngập phương tiện giao thông. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị huyện Sóc Sơn rút kinh nghiệm trong công tác thông tin, báo cáo thiên tai.

thong-tuyen.jpg
Huyện Sóc Sơn đã giải tỏa xong sự cố bùn đất làm nhiều ô tô bị mắc kẹt.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn cho biết, ngày 4-8, mưa lớn dẫn đến ngập 500m đường giao thông tại thôn Phú Ninh (xã Minh Phú); kết hợp với dòng chảy trên đồi núi mang theo đất đá chảy qua đoạn đường này khiến nhiều ô tô dừng đỗ ven đường bị ngập trong bùn đá.

Huyện Sóc Sơn đã chỉ đạo xã Minh Phú huy động 2 máy đào, 4 ô tô, 30 người đến khơi thông dòng chảy, đất đá. Đến 20h cùng ngày đã xử lý, giải tỏa xong. Sự cố này không gây thiệt hại về người và chưa ghi nhận thiệt hại về tài sản.

Liên quan việc này, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, thiên tai, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố; đồng thời chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho dân cư tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn.

Đặc biệt, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Sóc Sơn cần rút kinh nghiệm trong công tác tổng hợp, thông tin báo cáo; chủ động báo cáo kịp thời, đầy đủ về tình hình, diễn biến thiên tai và công tác ứng phó, khắc phục thiên tai trên địa bàn, tránh chậm, muộn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sóc Sơn cần rút kinh nghiệm về thông tin, báo cáo thiên tai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.