Nhân sự

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có tân Phó Giám đốc

Mai Hữu 01/03/2024 - 16:47

Chiều 1-3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị.

ubnd1.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà trao quyết định điều động, bổ nhiệm cho đồng chí Lê Thị Ánh Mai.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Thị Liễu đã công bố quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội. Theo đó, UBND thành phố Hà Nội quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Ánh Mai (sinh năm 1976), Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà chúc mừng đồng chí Lê Thị Ánh Mai được tín nhiệm điều động, bổ nhiệm giữ nhiệm vụ mới. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà bày tỏ mong muốn, bằng kinh nghiệm công tác, năng lực sở trường của mình, tân Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy thế mạnh, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết để tham mưu các giải pháp, triển khai hiệu quả nhiệm vụ của ngành.

ubnd2.jpg
Lãnh đạo, cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chúc mừng tân Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cũng đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sau khi được kiện toàn nhân sự sẽ sớm rà soát, phân công nhiệm vụ cho tân Phó Giám đốc Sở để triển khai công việc đạt kết quả cao, đồng thời bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô sẽ tiếp tục có bước tiến mới, đặc biệt năm 2024 là năm thành phố triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có tân Phó Giám đốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.