Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sơ khảo phía Nam Cuộc thi hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022

Hoàng Lân| 28/08/2022 13:20

(HNMO) - Nhiều gương mặt người đẹp sáng giá đã xuất hiện trong vòng sơ khảo của Cuộc thi hoa hậu du lịch Việt Nam 2022, diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27-8.

Người đẹp Trần Thị Khánh An (Đồng Nai), sở hữu chiều cao 1m73, là thạc sĩ chuyên ngành Chiến lược kinh doanh và marketing.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, sau hơn 1 tháng phát động tại Hà Nội, cuộc thi đã thu hút hàng nghìn hồ sơ đến từ mọi miền đất nước. Ban tổ chức đã phối hợp các trường đại học, cao đẳng tuyển thí sinh hội tụ đầy đủ vẻ đẹp ngoại hình cũng như trí tuệ. Những thí sinh đã đạt danh hiệu Hoa hậu, Á hậu, Hoa khôi, Á khôi tại các cuộc thi sắc đẹp cấp trường, đơn vị, tỉnh được tuyển thẳng vào vòng bán kết. 

Người đẹp Lê Phan Hạnh Nguyên (Đồng Tháp) sinh năm 1997, từng lọt top 41 và top 3 Đại sứ du lịch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021.

Vòng sơ khảo Cuộc thi hoa hậu du lịch Việt Nam 2022 khu vực phía Nam vừa diễn ra, với sự xuất hiện nhiều nhan sắc xinh đẹp, tài năng. Trong đó, đáng chú ý là thí sinh Trần Thị Khánh An (Đồng Nai), sở hữu chiều cao 1m73, là thạc sĩ chuyên ngành Chiến lược kinh doanh và marketing, hiện đang là CEO Trung tâm tiếng Anh; người đẹp Lê Phan Hạnh Nguyên (Đồng Tháp) sinh năm 1997, sở hữu chiều cao 1m72, từng lọt top 41 và top 3 Đại sứ du lịch Cuộc thi hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021; thí sinh Emy Trần từng tham gia Hoa khôi sinh viên Bạc Liêu 2016, top 30 Hoa hậu Việt Nam 2016, top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019.

Thí sinh Emy Trần từng tham gia Hoa khôi Sinh viên Bạc Liêu 2016, top 30 Hoa hậu Việt Nam 2016.

Người đẹp Trần Thị Mỹ Phụng sinh năm 2002, đến từ Rạch Giá (Kiên Giang), là Á khôi 3 của Đại học Nam Cần Thơ 2021.

Ngoài ra, tại vòng sơ khảo khu vực phía Nam, Ban tổ chức cũng nhận được hồ sơ tham gia của nhiều người đẹp từng đạt các danh hiệu ở các cuộc thi sắc đẹp khác, như: Trần Thị Mỹ Phụng sinh năm 2002, đến từ Rạch Giá (Kiên Giang), là Á khôi 3 của Trường Đại học Nam Cần Thơ 2021, quán quân cuộc thi Mic Vàng năm 2022 do Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức; người đẹp Lê Trần Bình An từng đạt danh hiệu Á khôi Cuộc thi hoa khôi Kiên Giang 2018; người đẹp Trần Nguyễn Phương Thanh sinh năm 2000, là Á khôi 1 Cuộc thi Người đẹp xứ Dừa 2019.

Người đẹp Lê Trần Bình An từng đạt danh hiệu Á khôi cuộc thi Hoa khôi Kiên Giang 2018.

Người đẹp Trần Nguyễn Phương Thanh sinh năm 2000, là Á khôi 1 cuộc thi Người đẹp xứ Dừa 2019.

Cuộc thi hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022 do Công ty cổ phần Truyền thông Đa phong cách và Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam - VTVcab phối hợp tổ chức. Cuộc thi nhằm tìm kiếm gương mặt tiêu biểu, thực sự xuất sắc nhận trọng trách Đại sứ du lịch, đại diện phụ nữ Việt Nam tham dự các sự kiện du lịch quốc tế để tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, văn hóa, bản sắc dân tộc, con người Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế, góp phần từng bước xây dựng thương hiệu du lịch “Việt Nam - Điểm đến hấp dẫn và thân thiện”. Đây cũng là sân chơi và cũng là nơi các nữ công dân có quốc tịch Việt Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam và nước ngoài, đều có quyền đăng ký tham gia cuộc thi.

Sau vòng sơ khảo miền Nam, vòng sơ khảo miền Bắc sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Đêm chung khảo sẽ diễn ra ngày 26-10, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thành phố Hà Nội.

Đêm chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra ngày 13-11, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, và sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài truyền hình Việt Nam.

Người đẹp đăng quang ngôi vị Hoa hậu sẽ nhận số tiền thưởng 300 triệu đồng cùng vương miện. Á hậu 1 nhận tiền thưởng 200 triệu đồng. Á hậu 2 nhận tiền thưởng 100 triệu đồng. Ngoài các giải chính, Ban tổ chức còn trao nhiều giải phụ, mỗi giải 50 triệu đồng cho các danh hiệu: Người đẹp biển, Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp tài năng, Người đẹp nhân ái, Người đẹp thời trang, Người đẹp truyền thông, Người đẹp mặc trang phục dạ hội đẹp nhất, Người đẹp áo dài Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơ khảo phía Nam Cuộc thi hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.