Chính trị

Sơ kết chuyên đề cụm thi đua số 2 ngành nội chính: Tham mưu cấp uỷ lãnh đạo chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực

Hương Ly 21/11/2023 19:38

Chiều 21-11, tại Hà Nội, Cụm thi đua số II - Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 15- KH/BNCTW ngày 25-5-2021 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề "Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ động tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn" giai đoạn 2021-2025 đối với 14 Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Đồng chí Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua số II; các đồng chí Cụm phó: Đặng Bá Cường - Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì hội nghị.

nc-qc.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số vụ, văn phòng Ban Nội chính Trung ương và lãnh đạo 14 Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy thuộc Cụm thi đua số II.

Trình bày báo cáo tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng Đặng Bá Cường cho biết, qua 3 năm tổ chức thực hiện Kế hoạch số 15- KH/BNCTW, Ban Nội chính các tỉnh, thành ủy trong Cụm thi đua số II đã tích cực, chủ động thực hiện nghiêm túc, xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu phấn đấu cụ thể.

Từ năm 2021 đến 2023, đã chủ động phát hiện 39 vụ án, vụ việc và tham mưu Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo xử lý 214 vụ án, vụ việc. Đồng thời, các đơn vị trong cụm đã chủ động tham mưu, đề xuất xử lý 180 vụ việc, vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Việc thực hiện thi đua chuyên đề cũng đã trở thành một nội dung quan trọng, góp phần tạo động lực, khí thế thi đua trong toàn ngành.

Thông qua việc điều tra, xử lý vụ việc, vụ án có kết quả đã nhận được phản hồi tích cực của dư luận xã hội, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

nc-a-duc-.jpg
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức, Cụm trưởng Cụm thi đua số II phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức, Cụm trưởng Cụm thi đua số II cho biết, hội nghị là dịp để phân tích, đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của ban Nội chính các Tỉnh, Thành ủy trong việc phát hiện và tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng và các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trong các năm 2024, 2025.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính các Tỉnh, Thành ủy đã nêu nhiều ý kiến nhằm làm rõ những kết quả mà Cụm thi đua đã đạt được sau 3 năm triển khai Kế hoạch số 15- KH/BNCTW.

Theo đại diện lãnh đạo Vụ VII, Ban Nội chính Trung ương, các thành tích của Cụm thi đua số II rất ấn tượng, các chỉ tiêu được Trung ương giao đều vượt và vượt với tỷ lệ cao. Kết quả này cho thấy sự cố gắng nỗ lực vượt bậc của tất cả các địa phương trong cụm thi đua.

Mặc dù khu vực phía Bắc là địa bàn trọng điểm về phòng chống tham, nhũng, tiêu cực, song các địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ. Nhiều đơn vị đã đạt kết quả nổi bật trên các mặt như: Hải Phòng, Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Thái Bình…

Căn cứ các tiêu chí nêu tại Kế hoạch số 15- KH/BNCTW, đồng chí Cụm trưởng Nguyễn Quang Đức đề xuất các đơn vị dựa trên thực tế hoạt động của từng địa phương trong cụm thi đua để lựa chọn những đơn vị xứng đáng nhận khen thưởng năm 2023.

Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm đã đề xuất 1 đơn vị nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 3 đơn vị nhận Bằng khen của Ban Nội chính Trung ương.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sơ kết chuyên đề cụm thi đua số 2 ngành nội chính: Tham mưu cấp uỷ lãnh đạo chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.