Văn hóa

Số hóa nâng tầm giá trị di tích cấp quốc gia ở Phú Xuyên

Nguyễn Chương 16/07/2026 - 15:24

Xã Phú Xuyên, Hà Nội đã và đang áp dụng hiệu quả số hóa các di tích cấp quốc gia bằng mã QR, góp phần mang đến sự trải nghiệm hiện đại, tiện ích và lan tỏa giá trị của các di tích đến du khách gần xa.

45657.jpg
Lãnh đạo xã Phú Xuyên bàn giao bảng mã QR tại các di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. Ảnh: Thùy Dương

Bảng mã QR lan tỏa giá trị di tích

Đình Lam Sơn ở xã Phú Xuyên là ngôi đình cổ kính, mang kiến trúc tiêu biểu, hài hòa của không gian làng quê vùng Đồng bằng Bắc Bộ. Truyền rằng, nơi đây là bến đỗ tâm linh, phụng thờ Đức Thánh Đông Hải Đại vương Đoàn Thượng, vị Thành hoàng làng đã có công lao to lớn trong hộ quốc, an dân và chở che bờ cõi. Đình còn là nơi phụng thờ gia tổ các dòng họ có công lập làng, thờ tổ nghề rèn sắt và tri ân những bậc tiên hiền đã mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đình Lam Sơn vẫn sừng sững, uy nghiêm, mang ý nghĩa biểu tượng về sự thanh cao và khát vọng vươn lên của mỗi người dân đất Việt. Nơi đây trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi diễn ra các lễ hội truyền thống mang đậm dấu ấn, bản sắc văn hóa của quê hương. Với những giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật, năm 2013 đình Lam Sơn vinh dự được Nhà nước xếp hạng Di tích cấp quốc gia.

546578.jpg
Du khách sử dụng mã QR để khám phá, trải nghiệm tại di tích đình Lam Sơn ở xã Phú Xuyên. Ảnh: PV

Bà Đặng Thị Lan ở thôn Lam Sơn cho biết, đình Lam Sơn không chỉ có giá trị lịch sử, văn hóa mà còn tạo dấu ấn nổi bật về kiến trúc nghệ thuật, chạm khắc gỗ tinh xảo, sinh động, gần gũi với đời sống cộng đồng. Qua các đợt trùng tu, tôn tạo, người dân, con em xa quê đã đóng góp công đức xây dựng đình ngày càng trang nghiêm, bề thế, nhưng vẫn lưu giữ kiến trúc cổ kính, linh thiêng vốn có.

“Hiện nay, tại đình Lam Sơn đã có bảng mã QR, du khách có thể dễ dàng khám phá, truy cập dữ liệu bài viết, hình ảnh, video, bản đồ, tư liệu lịch sử, thuyết minh đa phương tiện với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Số hóa bằng mã QR giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và bảo tồn di tích, tạo sức lan tỏa sâu rộng giá trị của di tích đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế”, bà Đặng Thị Lan tự hào cho biết.

Số hóa nâng tầm di tích cấp quốc gia

Thực hiện kế hoạch số hóa di tích, di sản văn hóa giai đoạn 2026-2030, ngày 7-7, UBND xã Phú Xuyên đã tổ chức bàn giao 3 bảng mã QR số hóa tại các di tích cấp quốc gia, gồm: Đình Lam Sơn, đền Bà Ả Lanh và chùa Phổ Am - đình Cát Bi. Đây là những di tích có giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật, gắn bó mật thiết với đời sống, sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của người dân xã Phú Xuyên và du khách gần xa.

Việc số hóa các di tích có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là sự kết hợp hài hòa giữa khai thác giá trị di tích phục vụ giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch văn hóa. Thông tin cập nhật bằng bảng mã QR sẽ lan tỏa nhanh chóng, chính xác; hệ thống dữ liệu số sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ, nghiên cứu, thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu di sản một cách khoa học, đồng bộ.

Với những ưu thế vượt trội của mã QR và không gian số, chỉ với một lần quét mã bằng điện thoại thông minh, người dân, du khách đã có thể dễ dàng truy cập đầy đủ thông tin về lịch sử hình thành, giá trị văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, hồ sơ di tích, hình ảnh, video giới thiệu cũng như trải nghiệm tour tham quan thực tế ảo VR360.

65475-86.jpg
Lễ hội truyền thống góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa cộng đồng tại các di tích lịch sử, văn hóa ở xã Phú Xuyên. Ảnh: Dương Huyền

Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Bích Phượng cho biết, địa phương đặc biệt quan tâm, chú trọng đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số. Trong đó, số hóa di tích được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số trên lĩnh vực văn hóa, góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản và quảng bá hình ảnh tươi đẹp, mến khách của quê hương Phú Xuyên tới bạn bè, du khách gần xa.

“Việc bàn giao 3 bảng mã QR tại các di tích cấp quốc gia là bước khởi đầu trong lộ trình xây dựng cơ sở dữ liệu số về di tích, hướng tới mục tiêu hình thành các sản phẩm du lịch văn hóa số đặc trưng. Chúng tôi tiếp tục khai thác hiệu quả bảng mã QR; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn người dân, du khách cập nhật thông tin, đồng thời tiếp tục phối hợp bổ sung tư liệu, hiện vật, hoàn thiện dữ liệu số để phục vụ tốt công tác bảo tồn, tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn”, bà Phượng thông tin.

Số hóa thông tin di tích bằng mã QR ở xã Phú Xuyên không chỉ là giải pháp công nghệ mà còn là cầu nối giữa giá trị truyền thống và đời sống hiện đại, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức gìn giữ, phát huy di sản văn hóa trong cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Số hóa nâng tầm giá trị di tích cấp quốc gia ở Phú Xuyên

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.