Hà Nội kết nối

Số ca mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết tại TP Hồ Chí Minh đều tăng 

Thu Hoài 29/06/2023 - 12:39

Ngày 29-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tuần 25 của năm 2023 (từ 19 đến 25-6).

a528.png
Biểu đồ diễn tiến bệnh tay chân miệng tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhận định chung, số ca bệnh tay chân miệng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhanh, số ca mắc bệnh và nhập viện đều tăng gấp đôi so với trung bình 4 tuần trước.

Cùng với đó, số ca mắc và nhập viện do bệnh sốt xuất huyết cũng bắt đầu gia tăng. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn.

Cụ thể, với bệnh tay chân miệng, trong tuần 25, thành phố ghi nhận 779 ca, tăng gấp đôi so với trung bình 4 tuần trước (360 ca); trong đó, số ca nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú đều tăng lần lượt là 1,8 lần và 2,8 lần.

Số ca mắc tích lũy đến tuần 25 là 3.736 ca, thấp hơn 47,7% so với cùng kỳ năm 2022 (7.144 ca). Trong tuần 25, ghi nhận hầu hết các quận, huyện đều có số ca mắc tăng so với trung bình 4 tuần trước (21/22 quận, huyện), trừ huyện Cần Giờ có số ca mắc không thay đổi.

a527.jpg
Những dấu hiệu lâm sàng cho thấy trẻ có thể bị mắc tay chân miệng.

Về bệnh sốt xuất huyết Dengue, trong tuần 25, thành phố ghi nhận 197 trường hợp mắc bệnh, tăng 18% so với trung bình 4 tuần trước; trong đó, số ca nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú đều tăng lần lượt là 11,4% và 24,6%.

Số ca mắc tích lũy đến tuần 25 là 8.298 ca, thấp hơn 53,2% so cùng kỳ năm 2022 (17.733 ca), không ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Trong tuần, có 12/22 quận, huyện và 23/312 phường, xã có số ca bệnh tăng so với số mắc trung bình 4 tuần trước.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân phòng tránh bệnh tay chân miệng bằng cách rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy cho trẻ và người chăm sóc trẻ. Thường xuyên lau sạch các bề mặt, dụng cụ trẻ tiếp xúc hằng ngày.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất. Theo dõi sát khi trẻ bị bệnh để phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh chuyển nặng.

a526.jpg
Phải đưa trẻ đi khám ngay, nếu phát hiện có dấu hiệu bệnh tay chân miệng trở nặng.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số ca mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết tại TP Hồ Chí Minh đều tăng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.