Y tế

Số ca mắc sốt xuất huyết, thủy đậu tại Hà Nội tăng trở lại

Thu Trang 11/06/2024 - 20:03

Ngay trong tuần đầu của tháng 6-2024, số ca mắc sốt xuất huyết, thủy đậu gia tăng so với thời điểm cuối tháng 5.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong 2 tuần cuối tháng 5-2024, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố từ 20-23 ca/tuần thì đến tuần đầu của tháng 6-2024 (từ ngày 31-5 đến 7-6) đã tăng lên 34 ca/tuần.

phong-sxh-tren-dia-ban-quan-hai-ba-trung.jpg
Giám sát các ổ bọ gậy phòng bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Ảnh: Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng.

Các ca mắc mới sốt xuất huyết ghi nhận tại 12 quận, huyện: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Đống Đa, Hà Đông, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Quốc Oai, Thanh Oai và Thanh Xuân.

Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 745 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30/30 quận, huyện, thị xã (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2023).

Ngoài ra, trong tuần đầu tháng 6 có thêm 1 ổ dịch sốt xuất huyết tại xã Tân Hội, huyện Đan Phượng. Từ đầu năm đến nay, thành phố có 11 ổ dịch, hiện còn 3 ổ dịch đang hoạt động.

Theo đánh giá của CDC Hà Nội, số ca mắc sốt xuất huyết vào thời điểm này bắt đầu gia tăng so với tháng 5-2024. Kết quả giám sát tại một số khu vực ổ dịch cũ cũng cho thấy có chỉ số côn trùng cao vượt ngưỡng nguy cơ.

Nguyên nhân là do, điều kiện thời tiết vào hè, nắng nóng, mưa nhiều tạo thuận lợi cho sự phát triển của muỗi và bọ gậy truyền bệnh. Dự báo, số ca mắc sốt xuất huyết có thể gia tăng trong thời gian tới.

CDC thành phố yêu cầu, các đơn vị tiếp tục chủ động triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt bọ gậy trên địa bàn, lưu ý các khu vực nguy cơ cao, khu vực ổ dịch cũ diễn biến phức tạp. Mặt khác, giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại các quận, huyện, thị xã: Đông Anh, Hai Bà Trưng, Thanh Trì, Sơn Tây, Thanh Xuân, Gia Lâm, Hoàn Kiếm.

Cùng với sốt xuất huyết, trong tuần đầu của tháng 6-2024 cũng ghi nhận 24 trường hợp mắc thủy đậu (tăng 8 ca so với tuần trước đó). Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2024 cho đến nay, thành phố có 627 ca bệnh (giảm hơn 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2023).

Thủy đậu là bệnh do vi rút varicella zoster gây ra. Bệnh xảy ra quanh năm và tăng cao hơn từ tháng 2 đến tháng 6 hằng năm. Bệnh có khả năng lây lan cao, lên đến 90% đối với người chưa từng mắc hoặc chưa từng tiêm vắc xin. Do đó, đây là thời điểm người dân không nên chủ quan với bệnh thủy đậu.

Trong tuần đầu tháng 6-2024, ghi nhận 18 ca ho gà (tăng 2 ca so với tuần trước đó), 80 ca tay chân miệng (tăng 8 ca) và 15 ca Covid-19 (tăng 4 ca). Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, thành phố đã ghi nhận 116 ca ho gà (cùng kỳ 2023 không ghi nhận ca bệnh); 1.472 ca tay chân miệng (tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ 2023) và 667 ca Covid-19 (giảm khoảng 2,5 lần).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số ca mắc sốt xuất huyết, thủy đậu tại Hà Nội tăng trở lại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.