Theo dõi Báo Hànộimới trên

Singapore lần đầu trở thành thành phố đắt đỏ nhất cho người giàu

Theo TTXVN/Vietnam+| 20/06/2023 21:11

Theo Tập đoàn ngân hàng Julius Baer, Singapore lần đầu tiên trở thành thành phố đắt đỏ nhất về hàng hóa và dịch vụ dành cho người giàu, vượt qua Hong Kong (Trung Quốc), London (Anh) và New York (Mỹ).

Đây là xếp hạng theo báo cáo Phong cách sống và sự giàu có toàn cầu năm 2023 của Tập đoàn ngân hàng Julius Baer có trụ sở ở Thụy Sĩ.

Theo báo cáo này, xe hơi và bảo hiểm y tế cơ bản tại Singapore đắt hơn mức trung bình của thế giới lần lượt là 133% và 109%, nằm trong số 12 hàng tiêu dùng và 8 dịch vụ phản ánh các loại chi tiêu của người giàu.

Singapore là một trong những thành phố đầu tiên ở châu Á nới lỏng các hạn chế phòng dịch Covid-19 và nhanh chóng chứng kiến dòng tài sản đổ vào nước này.

Báo cáo cũng cho biết, tại Singapore, nhu cầu nhà ở rất cao, giáo dục đắt đỏ và chi phí sinh hoạt chung cao.

Theo báo cáo, Thượng Hải năm 2022 đứng ở vị trí số 1 trong danh sách, nay đã tụt xuống vị trí thứ 2, có thể do hạn chế phòng dịch kéo dài hơn các thành phố khác. Hong Kong xếp vị trí thứ 3. Johannesburg ở vị trí cuối danh sách gồm 25 thành phố trên thế giới.

Trong năm ngoái, Singapore và New York đứng đầu danh sách những thành phố có mức sống đắt đỏ nhất thế giới do Cơ quan thu thập thông tin Economist (EIU) công bố.

Dân số quốc nội và người nước ngoài tăng, trong khi diện tích nhỏ được cho là lý do hàng đầu khiến chi phí sinh hoạt tại Singapore luôn ở mức cao.

Thành phố này có rất ít tài nguyên thiên nhiên và phải nhập khẩu hầu như toàn bộ thực phẩm. Chi phí để sở hữu, sử dụng ô tô tại Singapore cũng thuộc diện cao nhất thế giới.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Singapore lần đầu trở thành thành phố đắt đỏ nhất cho người giàu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.