Bước vào giai đoạn nước rút cuối năm 2026, xã Ứng Thiên đang dồn lực tháo gỡ từng "lõi cứng" vướng mắc về đất ở và tái định cư tại các dự án giao thông trọng điểm. Sự chủ động, siết chặt tiến độ từ cấp ủy, chính quyền chính là chìa khóa để sớm bàn giao mặt bằng sạch, thông tuyến đúng hẹn.
Xác định hệ thống hạ tầng giao thông là động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Ứng Thiên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn

Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Đỗ Năng Bình cho biết, 4 dự án trọng điểm xã đang thực hiện (quốc lộ 21B, đường tỉnh 429B đoạn phía Nam, đường tỉnh 429B kéo dài về phía Tây và dự án đường tỉnh 429A) có tổng diện tích đất thu hồi là 469.168,3 m²
Cụ thể, Dự án mở rộng quốc lộ 21B (đoạn từ cầu Xà Kiều đến đường Cụm công nghiệp Bắc Vân Đình) có tổng diện tích thu hồi 206.690,6 m², đã đạt 93,41% tiến độ

Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên Nguyễn Anh Tuấn cho biết, dự án mở rộng quốc lộ 21B (đoạn từ cầu Xà Kiều đến đường Cụm công nghiệp Bắc Vân Đình) là công trình giao thông huyết mạch có tác động trực tiếp đến sự phát triển của địa phương, đến nay đã hoàn thành GPMB toàn bộ phần diện tích đất nông nghiệp (31.487,3 m² với 632 thửa) và đất công (160.253,6 m²)
Tuy nhiên, khối lượng còn lại tập trung hoàn toàn tại 303 thửa đất ở (với diện tích 13.618,7 m²)
Đặc biệt, tại điểm nghẽn khu vực Cầu Lão, tiến độ đang được gấp rút đẩy nhanh với 99 thửa đất còn lại (gồm 30 thửa thuộc diện tái định cư và 69 thửa không tái định cư)
Bên cạnh đó, khối lượng đất ở còn lại tại các thôn như Xà Cầu, Quảng Nguyên, Thanh Hoa, Trường Thịnh, Liên Bạt đang được các phòng chuyên môn phối hợp rà soát, xử lý dứt điểm các sai lệch ranh giới, thiếu tọa độ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc vướng mắc về thông báo thu hồi đất
Bên cạnh quốc lộ 21B, công tác giải phóng mặt bằng tại các tuyến đường trọng điểm khác như tỉnh lộ 429B (đoạn phía Nam và phía Tây) hay đường 429A từ Ba Thá cũng đang đối mặt với nhiều bài toán pháp lý phức tạp
Đơn cử như tại dự án 429B phía Nam (có diện tích còn lại lớn nhất với 37.738,1 m² tương ứng 455 thửa)
Để giải quyết rốt ráo nhu cầu của người dân, Chủ tịch UBND xã Đỗ Năng Bình chỉ đạo các đơn vị không chỉ tập trung hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư Quảng Nguyên, mà phải sớm khởi động, định hình bản vẽ chi tiết tại các khu vực Dộc Đình và Xà Cầu
Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã có nhiệm vụ rà soát kỹ năng lực đáp ứng thực tế tại các điểm tái định cư (như Song Vũ, Liên Bạt, Dộc Đình, Xà Cầu) để "bung" ra các phương án bố trí phù hợp

Nhấn mạnh thời gian của năm 2026 không còn nhiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Thiên Nguyễn Chí Viễn chỉ đạo các bộ phận chuyên môn gắn mốc tiến độ cụ thể cho từng cung đường, từng điểm nghẽn
Cùng với sự chuyển biến từ chính quyền, chủ đầu tư và nhà thầu phải tăng cường máy móc, nhân lực để "có mặt bằng đến đâu, cuốn chiếu thi công đến đó"
Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Thường trực Đảng ủy, UBND xã, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, cùng việc phát huy vai trò tuyên truyền, đối thoại thấu tình đạt lý của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, xã Ứng Thiên quyết tâm khơi thông mọi điểm nghẽn, đưa các dự án giao thông trọng điểm về đích đúng kế hoạch đề ra, tạo không gian phát triển mới cho địa phương
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.