Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, sau đàm phán tích cực Mỹ - Trung, tâm lý lạc quan lan tỏa trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới.
Lực mua chiếm ưu thế hỗ trợ chỉ số MXV-Index tăng 0,15% lên mức 2.196 điểm.
Theo ghi nhận của MXV, thị trường nông sản phản ứng sớm với kết quả của cuộc đàm phán thuế quan. Trong đó, giá đậu tương bật tăng mạnh 1,85% lên mức 393 USD/tấn trong phiên hôm qua.
Đáng chú ý, hai mặt hàng thành phẩm là khô đậu tương và dầu đậu tương cũng đồng loạt tăng mạnh, lần lượt 1,36% lên 328 USD/tấn và 2,78% lên 1.100 USD/tấn.
Việc hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhất trí giảm thuế nhập khẩu trong 90 ngày làm thổi bùng tâm lý lạc quan trên thị trường, mở ra kỳ vọng lớn cho hoạt động xuất khẩu nông sản.
Trái ngược với xu hướng chung trên thị trường, nhóm nguyên liệu công nghiệp trải qua phiên giao dịch kém tích cực khi hầu hết các mặt hàng chủ chốt trong nhóm đồng loạt giảm giá.
Trong đó, giá cà phê Arabica đánh mất gần 4% về mức 8.222 USD/tấn, giá cà phê Robusta cũng giảm hơn 3% xuống còn 5.052 USD/tấn.
Theo MXV, giá cà phê chịu áp lực giảm mạnh, chủ yếu do đồng USD tăng vọt sau khi thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung, cùng với triển vọng nguồn cung tích cực.
Về nguồn cung, báo cáo điều chỉnh mới nhất của tổ chức Safras & Mercado công bố cuối tuần qua đã nâng dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2024-2025 lên 65,51 triệu bao loại 60kg, tăng 4,9% so với mức 62,45 triệu bao dự báo hồi tháng 12 năm ngoái.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.