Xã hội

Sạt lở đất ở Ba Vì làm 2 anh em tử vong

Chu Dũng 27/02/2024 - 21:31

Ngày 27-2, Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin về việc 2 người dân bị đất đá vùi lấp tử vong tại huyện Ba Vì.

Theo đó, khoảng 11h15 ngày 26-2, Công an huyện Ba Vì nhận tin báo của Công an xã Ba Trại xảy ra sạt lở đất tại thôn 5, xã Ba Trại, huyện Ba Vì (Hà Nội).

01a858c8-f19b-4264-8984-af426de28824.jpeg
Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an huyện Ba Vì và Trung tâm chỉ huy 114, Công an thành phố đã điều động xe chuyên dụng cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Sau khi có mặt tại hiện trường, nhận định tình hình vụ việc có tính chất nghiêm trọng, có 2 nạn nhân bị vùi lấp chưa tìm thấy, tổ công tác đã phối hợp với UBND xã Ba Trại huy động 3 máy múc để đào, bới tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 11h40, lực lượng cứu hộ phát hiện nạn nhân đầu tiên, đưa lên khỏi khu vực bị sạt lở, bàn giao cho lực lượng y tế, sau đó tiếp tục tìm kiếm nạn nhân thứ 2.

Đến khoảng 15h cùng ngày, lực lượng cứu hộ tìm thấy nạn nhân thứ 2, bàn giao cho lực lượng y tế và gia đình.

f75f41d1-1c69-44b7-ad34-a3cf3c799769.jpeg
Hình ảnh cứu hộ 2 nạn nhân.

Thông tin ban đầu xác định, 2 nạn nhân bị vùi lấp đã tử vong là hai anh em: Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1979) và Nguyễn Duy Thăng (sinh năm 1986), đều ở thôn 2, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Trước đó, khoảng 10h55 ngày 26-2, anh Nguyễn Duy Thăng và anh Nguyễn Xuân Trường đang tiến hành đào giếng thuê cho gia đình ông Phùng Văn Thái, ở thôn 5, xã Ba Trại, huyện Ba Vì.

Trong quá trình làm việc, khi đang làm giáo thì bất ngờ bị khối lượng lớn đất, đá sạt lở xuống vùi lấp 2 nạn nhân. Sự việc vừa xảy ra thì chị Tòng Thị Phương (vợ anh Trường) phát hiện, liền hô hoán nhờ người dân xung quanh đến đào bới để tìm kiếm, đồng thời báo cho công an.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sạt lở đất ở Ba Vì làm 2 anh em tử vong

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.