Giáo dục

Sắp xếp lại 9 trường công lập trên địa bàn Hoàng Liệt: Bước chuyển biến sâu sắc về tư duy quản trị

Thảo Chi 05/08/2026 - 17:03

Phường Hoàng Liệt (Hà Nội) vừa hoàn thành việc sắp xếp lại hệ thống trường công lập nhằm tối ưu hóa nguồn lực. Việc tổ chức lại mạng lưới giáo dục từ mầm non đến THCS từ 9 đầu mối còn 5 không chỉ giúp tinh gọn bộ máy mà còn nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập của người dân địa phương.

Mô hình "Trường một cấp học, đa cơ sở"

Trong những năm qua, quá trình đô thị hóa nhanh chóng và sự gia tăng dân số cơ học tại phường Hoàng Liệt đã đặt ra áp lực không nhỏ lên hệ thống hạ tầng xã hội, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục.

58(1).jpg
Thường trực Đảng ủy phường Hoàng Liệt, tặng hòa chúc mừng BGH 5 trường công lập sau sắp xếp. Ảnh TA.

Từ 1/7/2025, kể từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, trên địa bàn phường Hoàng Liệt có hệ thống giáo dục công lập tương đối hoàn chỉnh với tổng cộng 08 trường (02 điểm trường mầm non), 293 lớp và 13.778 học sinh.

Trong đó, khối trường Mầm non có: 3 trường với 52 lớp và 1.981 học sinh; Khối trường Tiểu học có: 3 trường với 128 lớp và 6.016 học sinh; Khối trường THCS có: 2 trường với 113 lớp và 5.781 học sinh.

Ngoài ra, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ Nhất (2026-2030) xây dựng Đề án xây dựng trường Tiểu học Bùi Quốc Khái theo mô hình trường chất lượng cao, có quyết định đi vào hoạt động từ 28/8/2025.

Về quy mô lớp học: Đối với trường mầm non: 3 trường và 2 điểm trường đều có quy mô dưới 30 lớp/trường. Đối với trường tiểu học: 3 trường đều có quy mô trên 40 lớp/trường. Đối với trường THCS: Có 2 trường đều có quy mô trên 45 lớp/trường. Hệ thống này đã góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

58.2.png
Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái (thành lập sau ngày 1/7/2025) cũng được giữ nguyên để phát triển theo Đề án trường chất lượng cao. Ảnh TA.

Tuy nhiên, qua rà soát thực tiễn, quy mô, diện tích và phân bổ nguồn lực giữa các trường vẫn còn sự chênh lệch đáng kể, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh toàn diện. Sự chênh lệch về quy mô số lớp, cơ sở vật chất và biên chế được giao giữa các trường đã ảnh hưởng nhất định đến việc bố trí, sử dụng nguồn nhân lực và việc duy trì các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải quy hoạch lại mạng lưới trường lớp để đáp ứng bối cảnh mới.

Nhằm giải quyết những bất cập từ thực trạng trên, UBND phường Hoàng Liệt đã lựa chọn mô hình "Trường một cấp học đa cơ sở" làm định hướng chủ đạo. Đây là phương án tối ưu nhằm đảm bảo sự ổn định trong hoạt động giáo dục, không làm xáo trộn việc học của học sinh, đồng thời tinh gọn đầu mối quản lý theo mục tiêu giảm tối thiểu 50% đầu mối.

Sau sắp xếp sẽ còn 5 trường

Sau khi sắp xếp, mạng lưới giáo dục công lập thuộc phường (thành lập trước ngày 1/7/2025) sẽ giảm từ 8 trường xuống còn 4 trường.

Đối với cấp mầm non, phường chỉ giữ lại 1 trường duy nhất sau khi tiến hành sáp nhập 3 trường cũ (Mầm non Hoàng Liệt, Mầm non Họa Mi và Mầm non Tựu Liệt) thành Trường Mầm non Họa Mi mới. Trường mới sẽ hoạt động với 1 trụ sở chính tại phố Linh Đường và 2 phân hiệu (Tứ Kỳ và Tựu Liệt) cùng cơ sở Linh Đàm.

Đối với cấp tiểu học, phường sẽ giữ lại 2 trường sau sắp xếp. Trong đó, Trường Tiểu học Linh Đàm được giữ nguyên trạng, không thực hiện sắp xếp do trường có diện tích lớn nhất khu vực (13.103 m²), quy mô 45 lớp hoàn toàn đáp ứng tiêu chí tối thiểu 40 lớp của Thành phố, đồng thời khu vực xung quanh đang phát triển mạnh các dự án nhà ở, đòi hỏi hạ tầng giáo dục đủ lớn.

58.3.png
Sau sắp xếp, Trường THCS Hoàng Liệt có quy mô khoảng 5.700 học sinh. Ảnh TA.

Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái (thành lập sau ngày 1/7/2025) cũng được giữ nguyên để phát triển theo Đề án trường chất lượng cao. Phường thực hiện sáp nhập Trường Tiểu học Hoàng Liệt (do diện tích nhỏ nhất) vào Trường Tiểu học Chu Văn An, lấy tên mới là Trường Tiểu học Chu Văn An. Ngôi trường sau sáp nhập sẽ có quy mô 83 lớp, hoạt động đa cơ sở, tối ưu hóa việc phân bổ giáo viên và phòng ốc.

Đối với cấp THCS, mạng lưới được thu gọn từ 2 trường xuống còn 1 trường. Trường THCS Hoàng Liệt và Trường THCS Linh Đàm được sáp nhập thành một cơ sở duy nhất lấy tên là Trường THCS Hoàng Liệt. Trường mới hoạt động theo mô hình một trụ sở chính (tại ngõ 2 phố Hoàng Liệt) và một phân hiệu, quản lý chung 113 lớp học với tổng diện tích lên tới hơn 20.000 m².

Trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Ngọc Thủy cho biết: Tất cả các trường sau sắp xếp đều tuân thủ nguyên tắc giữ nguyên cơ sở vật chất hiện có, không thay đổi nơi học của học sinh, thống nhất một bộ máy quản lý, một con dấu và một tài khoản. Cách tổ chức, sắp xếp đúng hướng dẫn của thành phố, lại bám sát tình hình địa phương, tạo sự đồng thuận cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường, quá trình sắp xếp lại mạng lưới giáo dục tại Hoàng Liệt không phải là một phép cộng trừ cơ học, mà là một bước chuyển biến sâu sắc về tư duy quản trị. Cách làm của phường được thực hiện một cách bài bản, khoa học, tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc dân chủ, công khai và minh bạch. Đề án bám sát Kế hoạch số 272/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội, đặt trọng tâm vào việc bảo đảm các cơ sở giáo dục sau sắp xếp vận hành thông suốt, không ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh, đồng thời giải quyết thấu đáo chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức dôi dư.

Việc luân chuyển, bố trí nhân sự từ ban giám hiệu đến đội ngũ giáo viên, nhân viên đều được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực chuyên môn và thâm niên công tác, đảm bảo bộ máy mới thực sự tinh gọn và hiệu quả. Sự đồng thuận từ cấp ủy Đảng, chính quyền đến người dân là minh chứng cho một chủ trương đúng đắn, đáp ứng xu thế phát triển tất yếu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đánh giá về tầm quan trọng của đề án này, Phó Chủ tịch UBND phường Bùi Ngọc Thủy cho rằng: “Mục tiêu của việc sắp xếp hệ thống trường học không chỉ là giảm đầu mối quản lý mà còn tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả nguồn lực và xây dựng hệ thống giáo dục hiện đại, thích ứng với quá trình đô thị hóa và chuyển đổi số. Việc tổ chức lại mạng lưới trường lớp sẽ giúp phân bổ hợp lý hơn đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và quy mô đào tạo”.

Tân Hiệu trưởng THCS Hoàng Liệt Nguyễn Thị Xuân chia sẻ: Việc quy hoạch, tổ chức lại mạng lưới trường công lập tại phường Hoàng Liệt lần này là một nỗ lực lớn, thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính quyền địa phương trong việc mang lại một môi trường giáo dục đồng bộ, an toàn và hiện đại. Kết quả từ việc triển khai đề án không chỉ giải bài toán về nhân sự và cơ sở vật chất trước mắt, mà còn tạo đà cho sự phát triển bền vững của sự nghiệp trồng người tại địa phương trong nhiều thập kỷ tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Sắp xếp lại 9 trường công lập trên địa bàn Hoàng Liệt: Bước chuyển biến sâu sắc về tư duy quản trị

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.