Môi trường

Sắp có rét đậm, khuyến cáo không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín

Kim Nhuệ 13/12/2023 17:37

Từ ngày 17 đến 20-12, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc xảy ra đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhiệt độ có nơi xuống dưới 3 độ C, băng giá và sương muối.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo đêm nay (13-12) và sớm mai, thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa; thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C. Trưa và chiều mai (14-12), tiết trời ở Hà Nội giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 27-29 độ C.

Các nơi còn lại của miền Bắc, đêm nay và ngày mai, mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ về đêm và sáng sớm, nắng về trưa và chiều.

Từ ngày 17 đến 20-12, Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc xảy ra đợt rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại; nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao xuống dưới 3 độ C, có nơi xảy ra băng giá và sương muối.

Trước dự báo trên, chiều 13-12, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có công điện đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố miền Bắc và bộ, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh rét đậm, rét hại; tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây; có phương án bảo đảm an toàn cho học sinh.

Cùng nhiệm vụ trên, các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn bảo đảm phòng chống đói, rét; hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây trồng khác.

Chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Căn cứ tình hình thực tế, chủ động tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh phù hợp, hiệu quả…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sắp có rét đậm, khuyến cáo không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.