Môi trường

Sáng sớm 11-8, Hà Nội mịt mù sương

Theo Báo Tin tức 11/08/2023 - 10:39

Ngày 11-8, lớp sương mù dày đặc bao trùm Hà Nội từ sáng sớm. Sương mù trong đợt này gắn với ô nhiễm không khí cao, tác động đến sức khoẻ người dân.

Chú thích ảnh
Vào thời điểm khoảng 6h30, nhiều điểm đo chất lượng không khí của mạng lưới PAM Air (Mạng lưới theo dõi chất lượng không khí thực tế đầu tiên và duy nhất phủ khắp 63 tỉnh thành Việt Nam) ghi nhận chất lượng không khí Hà Nội phổ biến ở ngưỡng đỏ (ngưỡng xấu - có hại cho sức khỏe tất cả mọi người), cá biệt một số điểm lên ngưỡng tím (ngưỡng rất xấu - rất có hại cho sức khỏe mọi người).
Chú thích ảnh
Thủ đô Hà Nội xuất hiện sương mù dày đặc.
Chú thích ảnh
Làn sương đục dày đặc che phủ những ngôi nhà cao tầng.
Chú thích ảnh
Dù đã 8h sáng, nhưng trời vẫn mù mịt. 
Chú thích ảnh
Khu vực Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sương mù bao phủ.
Chú thích ảnh
Bầu không khí đặc quánh tại trung tâm Thủ đô Hà Nội.
Chú thích ảnh
Tòa nhà Keangnam tầng cao bị che phủ bởi sương mù.
Chú thích ảnh
Lớp sương mù khiến các phương tiện tham gia giao thông trên Đại lộ Thăng Long bị hạn chế tầm nhìn.
Chú thích ảnh
Hà Nội những ngày gần đây mưa nhiều, nồm ẩm khiến nhiều người cảm thấy vô cùng khó chịu.
Chú thích ảnh
Hồ Gươm vào lúc 7h45.
Chú thích ảnh
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm 11-8, miền Bắc có mưa, mưa rào, những cơn mưa đêm để lại lượng ẩm trong không khí lớn nên sáng nay tạo sương mù.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sáng sớm 11-8, Hà Nội mịt mù sương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.