Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 1, ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên từ chiều 4-7 có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2-3m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp.
Trên đất liền, trong ngày 4 và 5-7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ lượng mưa từ 200-300mm, cục bộ có nơi hơn 500mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.
Về công tác ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và các bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Ngoại giao đã ban hành công điện chỉ đạo ứng phó với bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt, đề nghị khẩn trương hoàn thành việc thi công xây dựng các cống qua đê và các công trình liên quan đến an toàn đê điều, thoát lũ.
* Chiều 3-7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp trực tuyến ứng phó khẩn cấp với bão số 1. Đây là cơn bão có cường độ mạnh, nguy cơ ảnh hưởng đến nhiều tỉnh, thành phố Bắc Bộ.
Thông tin tại cuộc họp chiều 3-7, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, dự kiến sáng 4-7, bão số 1 đi vào vịnh Bắc Bộ, duy trì cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão số 1, từ đêm 3-7 đến hết ngày 5-7-2026, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 100-200mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các tỉnh, thành phố cần đặc biệt lưu ý việc bảo đảm an toàn cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển trước nguy cơ dông lốc trước bão. Trong những giờ tới, cơ quan khí tượng thủy văn tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão số 1. Đồng thời, sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khẩn cấp với mọi tình huống thiên tai có thể xảy ra trên tinh thần không để bị động, bất ngờ.
Trước dự báo về diễn biến phức tạp của bão số 1, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội đã có công điện yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố và UBND các xã, phường chủ động triển khai biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp, báo cáo kịp thời diễn biến thiên tai, sự cố và thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 1 về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố qua Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và Sở Nông nghiệp và Môi trường.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.