Hà Nội kết nối

Sẵn sàng tâm thế thực hiện cơ chế đặc thù, đưa thành phố phát triển bứt phá

Thúy Nhi - Nguyễn Lê 08/07/2023 - 14:45

Sáng 8-7, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 21.

anh-1.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; dự thảo Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết 98).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 là cơ hội lớn để thành phố tháo gỡ điểm nghẽn. Đây cũng là ý Đảng, lòng dân mà thành phố tập hợp từ thực tiễn. Chính phủ thống nhất trình, Quốc hội quyết, để tạo bước chuyển đột phá từ các nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, các chiến lược thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững.

“Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh sẽ ban hành chỉ thị sớm nhất để lãnh đạo triển khai kịp thời nghị quyết này. Đây là vấn đề mới, thời gian nhất định, yêu cầu cao, nếu chúng ta do dự, thực hiện theo quy trình đề xuất, kiến nghị, chờ đợi thì không đủ thời gian để đạt được những mục tiêu theo yêu cầu”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu cho ý kiến về dự thảo chỉ thị này, nhất là các biện pháp chỉ đạo thực hiện, để tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của toàn hệ thống chính trị. Đặc biệt, phải nhận rõ các điểm sáng, từ sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức từ cơ sở đến thành phố. Đồng thời, cũng tìm ra những hạn chế, yếu kém, trì trệ nếu có ở từng lĩnh vực, địa phương, cơ quan để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

anh-2.jpg
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, công tác giải ngân vốn đầu tư công đã cải thiện, quý II tăng gấp 9 lần so với quý I. Tuy nhiên, nhiệm vụ thời gian tới phải tập trung giải ngân ở tất cả các dự án để đến cuối năm, tỷ lệ giải ngân đạt 95%.

Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao trong 6 tháng cuối năm sẽ đóng góp đáng kể cho mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố cả năm 2023. Thành phố quyết tâm hoàn thành đạt và vượt 19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023. Để hoàn thành được nhiệm vụ này, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ các vướng mắc thuộc ba nhóm vấn đề: Thị trường bất động sản; doanh nghiệp nhà nước; chủ trương đầu tư bằng nguồn lực nhà nước. Bên cạnh đó, thành phố tập trung thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút các dự án có chất lượng tại Khu công nghệ cao thành phố; có các chính sách trợ lực cho doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi nhấn mạnh sự quyết tâm của các ngành, các cấp trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ. Muốn triển khai hiệu quả phải thành lập các tổ thực thi gồm chuyên gia tư vấn, chuyên viên chuyên trách, tổ này sẽ giúp ban chỉ đạo thực hiện. Để nghị quyết đi vào đời sống, trước hết phải có những con người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh cán bộ phù hợp; đồng thời đề ra cách tiếp cận mới, cách làm mới trong triển khai thực hiện nghị quyết.

anh-3.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho rằng, tình hình kinh tế - xã hội thành phố còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Công tác giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Công nghiệp, dịch vụ tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa vững chắc. Người lao động thiếu việc, mất việc làm ngày càng tăng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của từng gia đình và công tác an sinh xã hội của thành phố.

Trước thách thức đó, người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, ý chí nỗ lực quyết tâm, ý thức tổ chức nỗ lực của hệ thống chính trị, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thành phố phải tập trung nguồn lực để đưa Nghị quyết số 31-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng đi vào thực tiễn.

“Trong bối cảnh này, chúng ta phải bình tĩnh trước mọi tác động từ bên ngoài, vững vàng trước mọi thử thách, bản lĩnh trước mọi quyết định của mình, sớm tạo bước đột phá, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy thành phố phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sẵn sàng tâm thế thực hiện cơ chế đặc thù, đưa thành phố phát triển bứt phá

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.