Nhân năm Vật lý quốc tế, tưởng nhớ sự kiện 5 bài báo về thuyết Tương đối và thuyết Lượng tử mở ra kỉ nguyên khoa học mới, NXB Thanh niên ấn hành cuốn “An-be Anh-xtanh - nhà bác học vĩ đại của nhân loại”.
Nguyên bản tiếng Đức của Albrecht Folsing, xuất thân từ môn vật lý, sau này làm trưởng phòng khoa học của đài phát thanh Bắc Đức, có cả sự am hiểu về khoa học lẫn kĩ năng diễn đạt, sự tìm tòi đa dạng của một nhà báo. Dịch giả là Ngụy Hữu Tâm – có sự cộng tác của Nguyễn Hữu Khôi và sự hiệu đính của hai nhà vật lý Đặng Mậu Lân và Ngô Quốc Quýnh, đã “cố gắng chuyển ngữ vừa trung thành vừa dễ đọc”. Tác phẩm, được coi là đồ sộ nhất trong các ấn phẩm về Anh-xtanh ở VN trong dịp này, không chỉ đánh giá tầm vĩ đại của nhà bác học, mà còn lý giảisự vĩ đại đó.
Tác giả thuyết Tương đối hiện diện, ngoài tư cách nhà khoa học, còn là một con người cụ thể với các khía cạnh nhân văn, xã hội, chính trị, đạo đức. Xuất bản năm 1993, tái bản năm 1995, sách được tạp chí Tấm gương - Đức đánh giá là một trong những cuốn sách tiểu sử hay nhất về Anh-xtanh. Điều đặc biệt, ấn phẩm của NXB Thanh niên có in bài báo “Một học thuyết mới, thuyết “Đối đích” của ông Einstein“ của Trương Thúc Đình và Nguyễn Đông Hà đăng trên tạp chí Nam Phong ở ta số tháng 10-1923.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.