Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sạch làng, tốt ruộng

Người Xây Dựng| 21/05/2022 07:29

(HNM) - Sáng 10-5, bà Đạo ở thôn Đại Lan, xã Duyên Hà (huyện Thanh Trì) đến thăm em gái ở thôn Lý Nhân, xã Dục Tú (huyện Đông Anh). Đến đầu làng, thấy em đang dọn ruộng cải bắp, su hào vừa bán hết, bà Đạo nhìn màu đất rồi khen:

- Đất ruộng nhà cô tơi xốp nhỉ.

- Đó là do nhà em dùng phân hữu cơ bón rau đấy chị ạ - em bà Đạo đáp.

- Mua phân hữu cơ tốn nhiều tiền lắm đấy em ạ - bà Đạo ngạc nhiên nói.

- Nhà em không phải mua mà tự làm đấy chị. Mấy năm nay, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Dục Tú đã phát động phong trào “Biến rác thải thành phân hữu cơ - thực hiện sạch làng, tốt ruộng”. Cả thôn em được tư vấn, liên hệ mua giúp thùng ủ, men vi sinh… và hướng dẫn kỹ thuật. Trừ mọi chi phí thì lãi thu về vẫn nhiều hơn so với dùng phân vô cơ vì sản phẩm làm ra là rau, củ, quả sạch, bán giá cao hơn và giữ được đất màu mỡ, yên tâm cấy trồng lâu dài chị ạ.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, bà Đạo cho rằng phong trào của Hội Liên hiệp phụ nữ xã Dục Tú rất đáng hoan nghênh vì đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người trồng rau, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp sạch thân thiện với môi trường, bảo vệ sức khỏe bản thân người trồng, người tiêu thụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sạch làng, tốt ruộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.