Phòng cháy chữa cháy

Rút kinh nghiệm vụ cháy tại phố Trung Kính

Chu Dũng 14/06/2024 - 12:22

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm vụ cháy ở gia đình kết hợp cho thuê để ở tại số 1, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) xảy ra ngày 24-5.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an thành phố Hà Nội, đã báo cáo toàn diện về những thiệt hại do vụ cháy gây ra; diễn biến của đám cháy, công tác tổ chức trinh sát, đưa ra kỹ chiến thuật chữa cháy và CHCN của các lực lượng cũng như đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác PCCC và CNCH và đề xuất, kiến nghị giải pháp để nâng cao chất lượng công tác PCCC trong thời gian tới…

238.jpeg
Trao giấy khen cho lực lượng tham gia chữa cháy. Ảnh: Chu Dũng

Đồng thời, các ý kiến tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong công tác chữa cháy; tiếp tục thực hiện tổng rà soát, kiểm tra các điều kiện về an toàn PCCC đối với các cơ sở cho thuê trọ, nhất là việc thực hiện một số giải pháp trước mắt khắc phục các tồn tại về PCCC; làm tốt công tác tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC, CNCH cho người thuê trọ để làm tốt công tác phòng ngừa, cũng như biết cách xử lý khi có cháy, nổ xảy ra…

235.jpeg
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Chu Dũng

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua nhận xét, đánh giá về vụ cháy và tham luận cho thấy, các đơn vị đã thẳng thắn nhìn nhận các điểm tích cực cũng như các vấn đề hạn chế, khó khăn trong tổ chức triển khai chữa cháy và CNCH trong vụ cháy tại phố Trung Kính. Các lực lượng đã triển khai, thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về công tác chữa cháy và CNCH của Công an thành phố; việc nhận và xử lý tin báo cháy rất kịp thời.

Sau khi nhận được thông tin từ nhân dân Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động các lực lượng thuộc Công an thành phố và các lực lượng khác một cách linh hoạt các đơn vị tham gia chữa cháy và CNCH... Cán bộ, chiến sĩ có tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm, để cứu người, chữa cháy và CNCH, được nhân dân và lãnh đạo các cấp ghi nhận.

Trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp tổ chức học tập, tập luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH; kỹ thuật chữa cháy, CNCH loại hình nhà ống, nhà trong ngõ, ngách nhỏ, sâu, khó tiếp cận cũng như nâng cao thể lực, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời rà soát phương án huy động tổng thể các lực lượng, phương tiện trên địa bàn để tham gia chữa cháy và CNCH đối với các vụ cháy, sự cố phức tạp…

Cũng nhân dịp này, Giám đốc Công an thành phố đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 32 cá nhân trong vụ chữa cháy và CNCH nói trên.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Rút kinh nghiệm vụ cháy tại phố Trung Kính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.