(HNM) - Giống roi đỏ An Phước được ghép từ mắt giống roi Thongsamsri (Thái Lan) trên cây roi xanh đường Việt Nam và được nhân giống thành công tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Trái roi An Phước có hình dáng như cái chuông, đế quả to, màu vỏ đỏ sẫm, bóng, nhẵn mịn không có gân xanh. Bên trong thịt quả roi trắng xốp, giòn thơm, mọng nước, vị ngọt thanh, đặc biệt là không có hạt.
Trọng lượng trái roi trung bình 100-120 gram. Đây là loại quả có ít calo, hàm lượng nước và chất xơ cao (93%), vì vậy được xếp vào nhóm trái cây có tác dụng giảm cân, đồng thời kiểm soát lượng đường; trị tiêu chảy và đầy hơi; giúp giảm hàm lượng cholesterol; giàu vitamin A giúp cải thiện thị lực...
Cây roi An Phước cho thu hoạch liên tục quanh năm nhưng mùa sai trái nhất là từ tháng 11 năm trước đến tháng 6 năm sau. Roi đỏ An Phước được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP, do đó bảo đảm an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng, nhất là vào dịp lễ, Tết bởi màu sắc và hình dạng phù hợp thị hiếu.
Roi An Phước đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tập thể năm 2003. Trái roi An Phước được phân phối tại các siêu thị, cửa hàng tiện ích, các chợ và nhiều sàn thương mại điện tử uy tín.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.