Theo dõi Báo Hànộimới trên

Robot cứu nữ bệnh nhân bị đột quỵ xuất huyết não

Thu Trang| 15/06/2023 10:40

(HNMO) - Đang ngồi ăn cơm, nữ bệnh nhân Phan Thị Tr (50 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh) bỗng kêu đau đầu như búa bổ, rồi rơi vào tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Tại bệnh viện, bà Tr được chẩn đoán đột quỵ xuất huyết não và được chỉ định mổ cấp cứu lấy khối máu tụ nhằm tránh nguy cơ phù não, liệt.

Ngày 15-6, theo tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Phan Thị Tr nhập viện trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính (CT 768 lát cắt) khẩn cấp, ghi nhận có túi phình động mạch não giữa bên trái đã vỡ, gây đột quỵ xuất huyết não.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn liên chuyên khoa (cấp cứu, ngoại thần kinh và can thiệp mạch) và chỉ định mổ cấp cứu lấy khối máu tụ nhằm tránh nguy cơ phù não, liệt.

Nữ bệnh nhân hồi phục sau khi thoát khỏi cửa tử.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Mai Hoàng Vũ, khoa Ngoại Thần kinh, Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ca mổ ứng dụng robot trí tuệ nhân tạo Modus V Synaptive giúp bác sĩ tiếp cận vào khối máu tụ và kẹp túi phình mạch đã vỡ một cách an toàn, không phạm phải các dây thần kinh nhờ thấy rõ chúng trong suốt quá trình mổ. Đồng thời, ê kíp cũng dùng kính vi phẫu có khả năng chụp huỳnh quang trong lúc mổ giúp đánh giá túi phình tại chỗ ngay sau khi kẹp. Kỹ thuật mới này nhằm kiểm tra toàn diện cổ túi phình trước khi đóng nắp hộp sọ.

Ca mổ kéo dài hơn 2 giờ, bệnh nhân không bị mất máu nhiều, lấy được khối máu tụ, kẹp túi phình thành công. Sau mổ 4 ngày, bệnh nhân cải thiện nhiều hơn về sức cơ, đi lại tốt, nói chuyện được nhiều, tự ăn uống và tự phục vụ bản thân tốt. Dự kiến, sau 5 ngày, bệnh nhân có thể xuất viện.

Theo bác sĩ Mai Hoàng Vũ, đột quỵ xuất huyết não đặc biệt nguy hiểm, gây ra các triệu chứng nghiêm trọng, nếu không được can thiệp y tế nhanh chóng, người bệnh có thể bị tổn thương não vĩnh viễn hoặc thậm chí tử vong. Triệu chứng của xuất huyết não bao gồm nhức đầu đột ngột như sét đánh, chóng mặt, buồn nôn, hôn mê bất tỉnh, khó nói, yếu một bên hoặc tê liệt mất cảm giác… Khi có những dấu hiệu trên, bệnh nhân cần được đưa đến bệnh viện để được cấp cứu và can thiệp kịp thời.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Robot cứu nữ bệnh nhân bị đột quỵ xuất huyết não

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.