Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rau xanh, thủy sản nhiều, giá chưa giảm

Lam Giang| 27/01/2023 10:42

(HNMO) - Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới trong ngày 27-1, ngày đi làm đầu tiên sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, hàng hóa tại các chợ, siêu thị rất dồi dào, sức mua đã tăng hơn, song chưa sôi động do thời tiết chuyển rét đậm. Các nhóm hàng thủy hải sản, rau xanh được nhiều người lựa chọn, tuy giá vẫn cao hơn so với ngày thường.

Chợ Gia Lâm trong sáng 27-1, người mua dần đông. Ảnh: L.Giang

Tại các chợ dân sinh như Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm), Hôm – Đức Viên (quận Hai Bà Trưng), Gia Lâm (quận Long Biên)…, số quầy hàng kinh doanh đã tăng lên so với các ngày trước. Hàng hóa được bán nhiều nhất là rau xanh, thủy sản, thịt bò, bún, đậu phụ… 

Theo ghi nhận, mặt hàng rau xanh bán khá chạy, giá vẫn cao hơn thường ngày. Giá rau xanh phổ biến tại các chợ như sau: Su hào từ 8.000 - 10.000 đồng/củ, bắp cải 15.000 đồng/kg; súp lơ 10.000 – 12.000 đồng/cái, rau cần 10.000 - 15.000 đồng/mớ, xà lách 20.000 – 25.000 đồng/kg… Mức giá này đã giảm nhẹ so với hôm qua do số lượng tiểu thương bán hàng trở lại nhiều hơn, nhưng vẫn cao hơn ngày thường. Lý giải về nguyên nhân giá rau cao, chủ quầy rau Ngọc Hà, chợ Hôm - Đức Viên cho biết, do thời tiết rét, rau chậm phát triển, đồng thời nguồn cung còn hạn chế.

Rau xanh được nhiều bà nội trợ lựa chọn để đổi món. Ảnh: L.Giang

Tương tự, tại chợ Gia Lâm, các tiểu thương đã mở hàng từ mùng 2 Tết, hôm nay có thêm nhiều người bán hơn, đồng thời sức mua đã tăng hơn. Ghi nhận tại chợ này, thực phẩm tươi sống, đặc biệt là thủy sản được nhiều bà nội trợ chọn mua trong sáng nay để “giải ngán”. Theo đó, giá các loại cá khá hợp lý, như cá trắm trắng cắt khúc khoảng 90.000 - 100.000 đồng/kg; trắm đen cắt khúc khoảng 180.000 đồng/kg; chép  giòn 120.000 – 140.000 đồng/kg. Bà Huệ, kinh doanh thủy sản tại chợ này cho biết, giá một số loại thủy sản còn cao do nguồn hàng chưa nhiều. Cụ thể, tôm thẻ 370.000 – 500.000 đồng/kg tùy loại, ngao trắng 25.000 đồng/kg…

Giá một số loại cá đã giảm so với hai ngày trước.

Bên cạnh đó, thịt bò, đậu phụ cũng là mặt hàng khá đắt khách. Chủ quầy thịt bò Hải Yến, chợ Hàng Bè (quận Hoàn Kiếm) cho biết, giá thịt bò vẫn ở mức cao do nhiều lò mổ chưa hoạt động sau Tết. “Năm nào cũng vậy, phải sau Rằm tháng Giêng, giá các mặt hàng mới trở lại như bình thường", chị Hải Yến cho biết thêm. Giá thịt diềm và thăn bò ở mức 370.000 – 400.000 đồng/kg, giá bắp bò 400.000 đồng/kg, giá bắp lõi bò tuy đã giảm so với trong Tết nhưng vẫn cao, ở mức 600.000 đồng/kg…

Ghi nhận trong sáng nay, 27-1, giá hoa tươi vẫn khá cao. Hoa ly 4-5 tai có giá 250.000 – 270.000 đồng/10 cành; hoa hồng 100.000 đồng/10 bông; hoa hồng có lộc 150.000 đồng/10 bông, hoa cúc 70.000 đồng/10 bông...

Hoa tươi đã giảm giá khá sâu sau Tết. Ảnh: L.Giang

Trong khi đó, ghi nhận tại các siêu thị BRGMart, WinMart, Aeon…, hàng hóa xếp đầy các kệ hàng, giá không biến động như ở chợ, nhưng lượng người tới mua sắm chưa đông.

Đáng chú ý, ngay dịp đầu năm mới Quý Mão, các siêu thị đã đưa ra các chương trình giảm giá, khuyến mại. Như siêu thị WinMart Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên) có chương trình giảm giá 20% rau sạch Wineco và thịt sạch MeatDeli với các hội viên đăng ký mới; nhiều sản phẩm như gạo Ngọc nương, bò ba chỉ Mỹ, táo Gala Mỹ… cũng được giảm giá tới 30%.

Siêu thị WinMart trong sáng nay rất phong phú rau củ. Ảnh L.Giang

Tương tự, tại siêu thị BRGMart Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm), trong sáng nay, các nhân viên siêu thị liên tục tiếp hàng mới, các quầy rau quả, thịt bò, thủy sản… đầy ắp hàng hóa. Đáng chú ý, mặt hàng rau xanh rất phong phú, tươi ngon, trong đó cải ngồng có giá 12.480 đồng/mớ, cải chíp 15.486 đồng/mớ, bắp cải trắng 38.200 đồng/cái...

Mua sắm tại siêu thị BRG Hàng Trống, bà Lê Thị Bình (ở phường hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) cho biết, nhiều năm qua, bà bỏ thói quen tích trữ thực phẩm Tết. “Các siêu thị mở cửa sớm từ mùng 2, mùng 3 Tết mà giá không tăng nên tôi có thể lựa chọn các mặt hàng tươi sống cho gia đình đổi món”, bà Bình chia sẻ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Rau xanh, thủy sản nhiều, giá chưa giảm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.