Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rác tràn đường bờ sông Tô Lịch đoạn giáp ranh quận Thanh Xuân - Hoàng Mai

Nhi Nhi| 20/05/2023 17:11

(HNMO) - Gần đây, vỉa hè đường bờ sông Tô Lịch đoạn giáp ranh quận Thanh Xuân và Hoàng Mai biến thành nơi chứa rác, trạc thải của các hộ dân phố Vũ Tông Phan, Kim Giang, Trần Hòa, cầu Khương Hạ.

Đường bờ sông mang tên Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân) là tuyến giao thông khá đông đúc, có nhiều cửa hàng kinh doanh buôn bán. Giáp ranh với phố Vũ Tông Phan và phố Trần Hòa (quận Hoàng Mai), được nối bởi cầu Khương Hạ.

Ghi nhận của phóng viên ngày 20-5, tại dọc đường bờ sông Tô Lịch, kéo dài từ tuyến phố Trần Hòa đến Vũ Tông Phan kéo dài đến phố Khương Trung, nhiều loại rác sinh hoạt, phế thải xây dựng từ các hộ gia đình, khu dân cư lân cận bị đổ la liệt, gây phản cảm, mất mỹ quan đô thị. Rác thải cũng “tấn công” cầu Khương Hạ với những túi ni lông ném ở thành cầu. 

Rác thải “tấn công” cầu Khương Hạ với những túi ni lông bị ném ở thành cầu. 

Vỉa hè đường bờ sông Tô Lịch đoạn phố Kim Giang (quận Thanh Xuân) tập kết nhiều rác. 

Phế thải, trạc thải xây dựng tại đường bờ sông Tô Lịch đoạn phố Khương Đình (quận Thanh Xuân).

Phế thải, trạc thải xây dựng tại đường bờ sông Tô Lịch đoạn phố Vũ Tông Phan (quận Thanh Xuân).

Rác, phế thải chất đầy bờ mái sông Tô Lịch (đoạn qua địa bàn quận Hoàng Mai).

Trước thực tế cảnh quan tại đường bờ sông Tô Lịch đoạn giáp ranh hai quận Hoàng Mai và Thanh Xuân, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan có giải pháp kịp thời để xử lý ô nhiễm quanh khu vực. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rác tràn đường bờ sông Tô Lịch đoạn giáp ranh quận Thanh Xuân - Hoàng Mai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.