Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rà soát, bảo đảm tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại huyện Thạch Thất

Hương Ly| 11/02/2020 18:17

(HNMO) - Chiều 11-2, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng các thành viên Đoàn công tác số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thất về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thạch Thất Nguyễn Hồng Nhật cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn Đảng bộ xã Yên Bình tiến hành đại hội điểm trong tháng 3-2020 để đánh giá, rút kinh nghiệm. Toàn huyện có 22/47 tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội đại biểu, 25/47 tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội đảng viên và dự kiến có 6 đảng bộ sẽ bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội…

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến lưu ý Huyện ủy Thạch Thất cần tập trung chỉ đạo công tác tổ chức đại hội chi bộ tại 134 thôn sẽ sáp nhập (sau khi sắp xếp lại chỉ còn 60 thôn), đồng thời đẩy nhanh công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở, bảo đảm hoàn thành trong quý I-2020. 

* Trước đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona tại Công ty TNHH Young Fast Optoelectronics Việt Nam ở Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai. Đoàn công tác đã ghi nhận, đánh giá cao ý thức chủ động phòng, chống dịch bệnh và việc thực hiện nghiêm quy định về vệ sinh, khử trùng tại doanh nghiệp này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Rà soát, bảo đảm tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tại huyện Thạch Thất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.