Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh

Thanh Tàu| 10/08/2022 14:48

(HNMO) - Ngày 10-8, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an thành phố.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh, trao quyết định thành lập Ban lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu được thành lập với 1.279 cán bộ, chiến sĩ. Đây là lực lượng giúp Công an thành phố chủ động thêm lực lượng, ứng trực chiến đấu phục vụ nhiệm vụ đột xuất, giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để lây lan, phức tạp, vượt tầm kiểm soát. Nhiệm vụ của lực lượng này là sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Việc thành lập Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh nhằm thực hiện phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) trên cơ sở huy động cán bộ, chiến sĩ hiện có, 100% cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn đều trong biên chế, được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, quân sự, võ thuật, thành thạo sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ và có kinh nghiệm công tác.

Đây là lực lượng đặc biệt quan trọng, sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp các vụ gây rối trật tự công cộng, biểu tình trái pháp luật; cứu nạn, cứu hộ; tham gia bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn của dân tộc; bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

* Trước đó, ngày 9-8-2022, Công an tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức lễ Tuyên thệ thành lập Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại lễ Tuyên thệ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu nhấn mạnh, thành lập lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu là một chủ trương lớn đã được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an quan tâm xây dựng, từng bước đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Để Tiểu đoàn đi vào hoạt động chất lượng, hiệu quả, Công an tỉnh phải khẩn trương chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Tiểu đoàn, đề ra được các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trước mắt và lâu dài; chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp huy động sức mạnh tổng hợp, vận dụng linh hoạt phương châm “4 tại chỗ” không để bị động, bất ngờ… 

Mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia Tiểu đoàn phải nhận thức rõ đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời, cũng là nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó. Do đó, phải luôn quyết tâm, nỗ lực, cố gắng phấn đấu, rèn luyện để thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.