Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ra mắt Câu lạc bộ nông dân giỏi cấp thành phố

Bạch Thanh| 09/06/2023 11:24

(HNMO) - Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), sáng 9-6, tại huyện Gia Lâm, Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao lưu gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” và ra mắt Câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp thành phố

.

Câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi thành phố với 50 thành viên ban đầu.

Thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và thành phố Hà Nội, các cấp Hội Nông dân Thủ đô ra sức thi đua lập thành tích, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Hội; tổ chức phát động 3 phong trào thi đua và 2 cuộc vận động của Hội, trong đó trọng tâm là phong trào Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững.

Từ phong trào, đã xuất hiện những tấm gương nông dân tiêu biểu, điển hình, dám nghĩ, dám làm, dũng cảm vượt qua khó khăn thử thách; chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp; biết khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có, sẵn sàng tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho gia đình, giúp đỡ nhiều hộ khác thoát nghèo và làm giàu. 

Trong 5 năm (2018-2023), Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã có 1.305.420 lượt hội viên đăng ký Hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Qua bình xét có 961.681 lượt hộ hội viên đạt danh hiệu Hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, số lượt hộ sản xuất - kinh doanh giỏi cấp trung ương đạt 4.357 lượt hộ; cấp thành phố đạt 27.433 lượt hộ…

5 năm qua, Hội Nông dân thành phố đã có 4 cán bộ, hội viên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 6 nông dân Việt Nam xuất sắc, 4 Công dân Thủ đô ưu tú, 36 nông dân Thủ đô xuất sắc; 276 hội viên nông dân được UBND thành phố tặng Bằng khen hộ sản xuất - kinh doanh giỏi. Đó là những tấm gương tiêu biểu, điển hình, đại diện cho nông dân Thủ đô chuyên nghiệp, thanh lịch - văn minh, lao động, cống hiến hết mình cho sự phát triển toàn diện của Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại.

Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội Phạm Hải Hoa mong muốn, đoàn kết, tập hợp những hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả thành tổ chức gắn kết, từ đó tạo môi trường, diễn đàn cho các thành viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, liên kết cùng hợp tác phát triển; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức Hội Nông dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của thành phố...

Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức ra mắt Câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp thành phố hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự quản, phối hợp hoạt động, tuân thủ pháp luật với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố. Đây là cầu nối quan trọng tạo điều kiện cho thành viên câu lạc bộ trao đổi, phát huy ý tưởng sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh; tiên phong trong hoạt động phong trào do các cấp Hội Nông dân phát động, là hạt nhân liên kết, lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm trong phát triển sản xuất - kinh doanh, tạo động lực thi đua phát triển kinh tế trong cán bộ, hội viên, nông dân toàn thành phố.

Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố và các huyện, thị xã thăm mô hình sản xuất hoa giấy tiêu biểu tại xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm).

Câu lạc bộ nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp thành phố ra mắt với 50 thành viên.

Trước đó, Hội Nông dân thành phố Hà Nội và các nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, nông dân điển hình tiên tiến, "Người tốt - việc tốt"… của Thủ đô đã dâng hương tại Khu di tích lịch sử Đền Phù Đổng (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm).

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt Câu lạc bộ nông dân giỏi cấp thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.